Mục tiêu này nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Sự trỗi dậy của thủ phủ công nghiệp mới
Năm 2025 khép lại, Nghệ An ghi dấu ấn vào bản đồ kinh tế cả nước với những con số ấn tượng: Top 10 thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 1 tỷ USD; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,44%, xếp thứ 13 cả nước. Quy mô GRDP tăng 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 1,56 lần so với năm 2020.
Cơ cấu kinh tế Nghệ An chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lên hơn 79%; khu vực nông nghiệp giảm còn gần 21%. Nhờ đó, thu ngân sách Nhà nước gần 30.000 tỷ đồng - con số cao nhất từ trước đến nay.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể nói Nghệ An đã thực hiện một cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục. Xuất phát điểm của nhiệm kỳ là những khó khăn đặc thù của dải đất miền Trung nắng gió, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Những tưởng thách thức chồng chất sẽ kìm hãm đà phát triển, nhưng chính trong gian khó, bản lĩnh của con người xứ Nghệ lại càng tỏa sáng.
Nếu quay ngược thời gian khoảng 10 năm trước, ít ai nghĩ Nghệ An sẽ có tên trong “Câu lạc bộ tỷ đô” về thu hút vốn FDI. Nhưng gió đã đổi chiều bên dòng sông Lam. Liên tiếp trong nhiều năm, Nghệ An vượt mốc 1 tỷ USD/năm về thu hút vốn ngoại, con số mà trước đây tỉnh phải mất hàng thập kỷ mới tích lũy được.
Để tạo nên sức hấp dẫn này, chính quyền tỉnh đã kiên định thực hiện chiến lược “5 sẵn sàng”: Sẵn sàng về quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, đất đai, nhân lực và hỗ trợ thủ tục.
Điểm nhấn sáng nhất trong bức tranh kinh tế chính là sự hiện diện của các nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) hàng đầu khu vực như VSIP (Singapore), WHA (Thái Lan) và Hoàng Thịnh Đạt. Các nhà đầu tư biến những vùng đất khô cằn, nhiễm mặn phía Đông Nam của tỉnh thành những đại công trường hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.
Sự chuẩn bị bài bản ấy đã trở thành thỏi nam châm hút các “đại bàng” công nghệ. Những cái tên lừng lẫy trong chuỗi cung ứng toàn cầu như Foxconn, Luxshare, Goertek... lần lượt chọn Nghệ An làm cứ điểm sản xuất. Không còn là những dự án may mặc hay gia công đơn thuần, dòng vốn FDI vào Nghệ An đang xanh hóa và công nghệ hóa, hình thành nên hệ sinh thái công nghiệp điện tử, bán dẫn quy mô ngay trên mảnh đất miền Trung.
Sẵn sàng cho kỷ nguyên phát triển mới
Khi những thành tựu kinh tế đã tạo nên nền móng vững chắc, Nghệ An bước vào giai đoạn 2025 - 2030 với tâm thế của một cực tăng trưởng mới vùng Bắc Trung Bộ. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa đặt quyết tâm, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương trở thành tỉnh khá của cả nước; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và logistics. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.
Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 12% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 165 - 190 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn này khoảng 1.150 nghìn tỷ đồng.
Thành tựu của nhiệm kỳ qua không chỉ nằm ở những con số trong báo cáo, mà hiện hữu ngay trong đời sống, trong nụ cười của mỗi người dân xứ Nghệ. Không chỉ lớp trẻ, những thế hệ đi trước - nhân chứng của bao thăng trầm lịch sử - cũng không giấu được niềm tự hào trước sự chuyển mình của quê hương.
Gặp gỡ ông Phạm Văn Trị (SN 1949, trú tại phường Vinh Phú, Nghệ An) trong không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông xúc động chia sẻ: “Là một cán bộ về hưu, chứng kiến sự thay da đổi thịt của Nghệ An trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi thực sự cảm thấy phấn khởi và tin tưởng”.
Theo ông Trị, với đà phát triển này, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhiệm kỳ tới Nghệ An sẽ còn tiến xa hơn nữa, đời sống nhân dân sẽ sung túc hơn. Đồng thời, ông gửi gắm kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra được những người đủ đức, đủ tài để tiếp tục chèo lái con thuyền đất nước và địa phương vươn ra biển lớn.
Trước thềm Đại hội, không khí thi đua lao động sản xuất đang lan tỏa khắp các công trường, nhà máy, trường học. Tất cả đều chung một niềm tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng và với đà thắng lợi của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghệ An sẽ tiếp tục bứt phá.
“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, tỉnh Nghệ An nhất định sẽ vươn mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng quê hương Bác Hồ kính yêu, và vị thế trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói về quyết tâm phát triển tỉnh nhà.