Nền tảng từ sự thống nhất ý chí
Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, Pu Nhi xác định xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt để đưa các chủ trương lớn vào đời sống, đặc biệt trong triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường tự soi – tự sửa, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên. 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, gần 20% hoàn thành xuất sắc; hơn 15% Đảng viên được xếp loại xuất sắc; các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong hành động và ý thức trách nhiệm.
Pu Nhi chú trọng bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận, cử 14 lượt cán bộ đi đào tạo chuyên môn, 23 lượt học lý luận chính trị; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý; các tổ chức đoàn thể đổi mới cách vận động, đến với dân nhiều hơn, nói dễ hiểu hơn, giúp tạo sự đồng thuận và chung sức trong cộng đồng.
Chính sự thống nhất từ trong Đảng tạo nền tảng quan trọng để Pu Nhi triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó Chương trình MTQG giữ vai trò trục chính, tác động trực tiếp đến đời sống người dân vùng cao.
Chuyển biến từ Chương trình mục tiêu quốc gia
Bám sát định hướng của tỉnh, Pu Nhi triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình MTQG, tập trung vào phát triển sản xuất, hạ tầng và giảm nghèo bền vững.
Trong nông nghiệp, xã chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, đưa giống mới và kỹ thuật vào gieo trồng. Tổng diện tích cây lương thực của xã đạt hơn 1.333ha, sản lượng 4.559 tấn năm 2025; thu nhập bình quân đạt 37,6 triệu đồng/người/năm; đàn gia súc duy trì 6.099 con, tăng trưởng bình quân 2,2%/năm.
Ông Đinh Quang Bạo, Chủ tịch UBND xã Pu Nhi nhấn mạnh định hướng lâu dài, xã xác định phát triển kinh tế phải dựa trên thay đổi tư duy. Khi người dân hiểu đúng, tin đúng thì mọi chủ trương mới có thể thành sức mạnh ở cơ sở.
Công tác bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm túc, 25/25 bản ký cam kết PCCCR; diện tích rừng tự nhiên trên 56.038ha, tỷ lệ che phủ gần 34%. Đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển sinh kế, đồng thời giữ vai trò then chốt đối với môi trường.
Nguồn vốn Chương trình MTQG đã tạo bước chuyển rõ rệt cho hạ tầng. 25/25 bản có điện lưới; 95% dân số dùng nước hợp vệ sinh; 7/8 trường đạt chuẩn quốc gia; toàn xã có 25 nhà văn hóa. Các tuyến đường nội bản, công trình thủy lợi được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.
Kết quả giảm nghèo của Pu Nhi rất đáng chú ý, như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 63,26% (năm 2021) xuống còn 38,46% (năm 2025), bình quân mỗi năm giảm trên 5%. Xã tổ chức 18 lớp đào tạo nghề cho 630 lao động; tạo việc làm mới cho hơn 560 người; vận động trên 500 lao động làm việc tại các khu công nghiệp.
Công tác xóa nhà tạm được Nhân dân đặc biệt ghi nhận, như: Pu Nhi hỗ trợ xây mới 201 nhà, sửa chữa 4 nhà cho hộ khó khăn. Thành quả này thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền và sự chung tay của các đơn vị hỗ trợ.
Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, 70% hộ đạt gia đình văn hóa, các bản duy trì danh hiệu bản văn hóa. 99,8% người dân có thẻ BHYT; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực.
Hướng tới giai đoạn phát triển mới
Pu Nhi xác định tuyên truyền là “cầu nối” giữa chủ trương và hành động của người dân. Chỉ khi người dân hiểu, tin, làm theo thì chính sách mới đi vào cuộc sống. Vì vậy, xã ưu tiên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ đi trước.
Hệ thống truyền thanh cơ sở được nâng cấp; nội dung được chọn lọc và truyền tải tới 25/25 bản. Các thông tin về sản xuất, PCCCR, phòng chống tệ nạn, chuyển đổi số, cảnh báo thiên tai… được chuyển tải thường xuyên, giúp người dân tiếp cận thông tin một cách chính thống, dễ hiểu.
Trong giáo dục, xã duy trì 8 trường với 4.172 học sinh; 100% hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS. Pu Nhi giữ vững các chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi, tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, THCS mức độ 3. Đây là kết quả thể hiện rõ nỗ lực nâng cao dân trí, một mục tiêu xuyên suốt của địa phương.
Công tác tuyên truyền y tế, chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng và dinh dưỡng được duy trì hiệu quả. Cán bộ y tế bản và cô đỡ thôn bản được tập huấn thường xuyên, góp phần cải thiện năng lực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
Theo ông Đinh Quang Bạo, tuyên truyền phải đi trước một bước, phải làm sao để người nắm được, hiểu được và cùng chung tay thực hiện. Đó là cách để chính sách đến được với đời sống.
Các tổ chức đoàn thể như: Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… là lực lượng nòng cốt trong việc sâu sát cơ sở, vận động từng nhóm hộ, từng đối tượng, giúp việc thực hiện các chương trình trở nên thực chất và phù hợp đặc thù địa phương.
Từ 1/7/2025, sau sáp nhập địa giới hành chính, Pu Nhi bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Những kết quả đạt được giai đoạn 2021-2025 là nền tảng để xã hướng tới mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân trên 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ che phủ rừng 37,18%; 100% đường liên bản được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 5%/năm; 90% người dân có tài khoản định danh điện tử.
Xã tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Từ ý Đảng đến lòng dân đã gặp nhau, tạo nên động lực để Pu Nhi tiếp tục chuyển mình. Dù còn đối diện nhiều thách thức, nhưng sự đồng thuận của người dân cùng quyết tâm của hệ thống chính trị sẽ giúp xã vùng cao này từng bước đi lên vững chắc và bền vững.