Xây dựng trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới Lai Châu: Khi ý Đảng hợp lòng dân

GD&TĐ - Nhờ người dân đồng thuận, những ngôi trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới Lai Châu đang được đẩy mạnh thi công, đảm bảo về đích đúng tiến độ.

Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Hua Bum và Dào San.
Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Hua Bum và Dào San.

Đồng thuận từ cơ sở

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW về thống nhất chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 248 xã biên giới đất liền trên toàn quốc, tỉnh Lai Châu đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới.

Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi phên dậu Tổ quốc.

Ngay sau khi Trung ương chấp thuận chủ trương, tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ, có lộ trình, bảo đảm sát thực tiễn từng địa bàn, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện địa hình khó khăn.

Một điểm mới trong công tác chỉ đạo, điều hành là việc tỉnh sáng tạo thành lập nhóm Zalo “Xây dựng trường học liên cấp các xã biên giới”.

Nhóm có sự tham gia của Tổ giúp việc, lãnh đạo các xã và cán bộ chuyên môn liên quan, giúp việc trao đổi thông tin, cập nhật tiến độ, phản ánh khó khăn và đề xuất giải pháp được thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Cách làm linh hoạt này cho thấy hiệu quả rõ nét của việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành ở cấp cơ sở, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả chỉ đạo.

lc-1.jpg
Một góc công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Pa Tần.

Song song với đó, UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng trường học bảo đảm phù hợp quy hoạch, điều kiện địa hình, thuận lợi cho học sinh đến trường và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Công tác tuyên truyền, vận động được tỉnh và các địa phương đặc biệt coi trọng nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên, Nhân dân. Qua đó giúp phụ huynh, người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp đối với con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong việc tạo môi trường học tập, sinh hoạt ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thực tế cho thấy, khi chủ trương đúng, cách làm bài bản, minh bạch, đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ Nhân dân. Điển hình tại các xã Pa Tần, Hua Bum, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Người dân sẵn sàng hiến đất, nhận bồi thường theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được khởi công đúng tiến độ.

Theo ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Hua Bum, 100% hộ dân bản Chang Chảo Pá đều đồng thuận với chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp. Chỉ trước thời điểm khởi công 10 ngày, địa phương đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành chi trả trên 11 tỷ đồng tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đến nay, toàn bộ các xã biên giới của tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn địa điểm xây dựng trường. Trong đó, 5 dự án tại các xã: Phong Thổ, Pa Tần, Bum Nưa, Hua Bum và Dào San đã chính thức khởi công, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới giáo dục vùng biên.

lc-2.jpg
Công nhân tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Pa Tần.

Quyết tâm về đích đúng lộ trình

Tại dự án Trường PTDTNT liên cấp TH&THCS Phong Thổ, ngay sau lễ khởi công, nhà thầu đã tập trung máy móc, nhân lực để san nền, triển khai các hạng mục xây dựng.

Hiện nay, ba khối nhà nội trú đã được triển khai thi công; công trường hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm bảo đảm tiến độ. Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình trước 30/4/2026.

Niềm vui, sự kỳ vọng cũng lan tỏa trong Nhân dân. Chị Lùng Thị Lan, bản Nậm Sảo 1, xã Pa Tần chia sẻ, khi trường mới được xây dựng, con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, giảm bớt khó khăn trong đi lại, sinh hoạt. Người dân rất phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Theo kế hoạch, thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Đối với 6 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại, tỉnh dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành trong năm 2027. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để bảo đảm tiến độ chung.

Ông Phan Văn Thuận, Chỉ huy trưởng công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Pa Tần cho biết: “Đến nay, tất cả các khối: Nhà lớp học, nhà công vụ giáo viên, nhà bếp, nhà ăn của học sinh đã được xây dựng. Máy móc được đơn vị huy động tối đa, hàng trăm công nhân làm việc theo “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành từng hạng mục và toàn bộ dự án theo kế hoạch”.

lc-3.jpg
Những ngôi trường nội trú liên cấp được xây dựng với niềm tin góp phần đổi thay giáo dục vùng cao.

Ông Nguyễn Tiến Xuân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Sì Lở Lầu cho rằng: “Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới không chỉ tạo điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh dân tộc thiểu số mà còn góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn ổn định chính trị – xã hội; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng khó khăn”.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân và quyết tâm chính trị rõ ràng từ tỉnh đến cơ sở, các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Lai Châu đang từng bước được hiện thực hóa. Những ngôi trường mới không chỉ mang theo tri thức mà còn là điểm tựa niềm tin, là nơi ươm mầm tương lai cho thế hệ trẻ vùng biên, góp phần xây dựng biên cương ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ