Xúc động dòng người về thăm quê Bác tháng 5

GD&TĐ - Sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều thời điểm tạm dừng đón khách, tháng 5 này quê Bác đã mở cửa, rộn ràng trở lại. Nhân dân mọi miền đất nước về làng Kim Liên (Nam Đàn) với nhiều cảm xúc, nhớ mong.

Học sinh Trường Tiểu học Hoàng Trù (xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) đến thăm quê nội Bác Hồ và lắng nghe cô thuyết minh kể chuyện về gia đình Người.
Học sinh Trường Tiểu học Hoàng Trù (xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) đến thăm quê nội Bác Hồ và lắng nghe cô thuyết minh kể chuyện về gia đình Người.

Năm nay là kỷ niệm 132 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2022). Tại quê hương của Người, Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã mở cửa đón bà con, nhân dân cả nước về thăm sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Không khí tại các cụm di tích làng Sen, làng Hoàng Trù, cụm di tích núi Chung và mộ bà Hoàng Thị Loan đã rộn ràng trở lại, đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Người. 

Tháng 5 này, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã đón nhiều đoàn khách về thăm, dâng hương và báo công với Người. Trong đó, quê nội của Bác tại làng Sen thường được chọn là điểm dừng chân đầu tiên khi bà con, các cháu học sinh về với Nam Đàn.

Tháng 5 này, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã đón nhiều đoàn khách về thăm, dâng hương và báo công với Người. Trong đó, quê nội của Bác tại làng Sen thường được chọn là điểm dừng chân đầu tiên khi bà con, các cháu học sinh về với Nam Đàn.

Hiện các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học 2021-2022. Thời gian này, học sinh được tập trung ôn tập củng cố kiến thức, tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, chương trình địa phương mà trong thời gian dạy học trực tuyến chưa triển khai được. Trong ảnh, Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) tổ chức cho học sinh đi tham quan, dâng hương báo công với Bác Hồ tại quê hương của Người.

Hiện các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học 2021-2022. Thời gian này, học sinh được tập trung ôn tập củng cố kiến thức, tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, chương trình địa phương mà trong thời gian dạy học trực tuyến chưa triển khai được. Trong ảnh, Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) tổ chức cho học sinh đi tham quan, dâng hương báo công với Bác Hồ tại quê hương của Người.

Cô trò tham quan, tìm hiểu kiến thức tại triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người".

Cô trò tham quan, tìm hiểu kiến thức tại triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người".

Dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ, nhiều đoàn thể, cơ quan và người dân khắp mọi miền đất nước cũng vui mừng về thăm quê hương Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ, nhiều đoàn thể, cơ quan và người dân khắp mọi miền đất nước cũng vui mừng về thăm quê hương Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thạch (Chương Mỹ, Hà Nội) lần đầu tiên về thăm quê Bác, xúc động trước những hình ảnh, kỷ vật nơi mảnh đất sinh ra vị cha già dân tộc.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thạch (Chương Mỹ, Hà Nội) lần đầu tiên về thăm quê Bác, xúc động trước những hình ảnh, kỷ vật nơi mảnh đất sinh ra vị cha già dân tộc.

Lắng nghe cô thuyết minh kể về thân thế, gia đình, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Minh cùng 2 lần Người về thăm quê, những lời dặn dò, nhắn nhủ với bà con quê hương máu thịt.

Lắng nghe cô thuyết minh kể về thân thế, gia đình, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Minh cùng 2 lần Người về thăm quê, những lời dặn dò, nhắn nhủ với bà con quê hương máu thịt.

Du khách vui vẻ gặp gỡ, trò chuyện với học sinh trên quê hương Bác Hồ.

Du khách vui vẻ gặp gỡ, trò chuyện với học sinh trên quê hương Bác Hồ.

Đoàn học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Tân Sơn háo hức khi được từ Phú Thọ xa xôi về thăm quê Bác ở Nghệ An.

Đoàn học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Tân Sơn háo hức khi được từ Phú Thọ xa xôi về thăm quê Bác ở Nghệ An.

Các em học sinh được tận mắt nhìn thấy, nghe những câu chuyện liên quan đến kỷ vật được gìn giữ trong nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các em học sinh được tận mắt nhìn thấy, nghe những câu chuyện liên quan đến kỷ vật được gìn giữ trong nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụm di tích Làng Sen - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay đã được xây dựng thêm nhiều cảnh quan như ao cá, vườn cây, phục dựng nhà hàng xóm... để phục vụ khách tham quan về với quê Bác.

Cụm di tích Làng Sen - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay đã được xây dựng thêm nhiều cảnh quan như ao cá, vườn cây, phục dựng nhà hàng xóm... để phục vụ khách tham quan về với quê Bác.

Giáo viên, học sinh đến dâng hương, tham quan tại Đền Chung Sơn - thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc cụm di tích núi Chung (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Giáo viên, học sinh đến dâng hương, tham quan tại Đền Chung Sơn - thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc cụm di tích núi Chung (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ