Xúc động đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

GD&TĐ - Buổi lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh để bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ Quốc với nhiều cảm xúc.

Xúc động tại buổi lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa.
Xúc động tại buổi lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa.

Sáng 14/3, Hội cựu chiến binh Lữ đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải Quân) phối hợp với Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Tổ quốc năm 1988, tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. 

Tại buổi lễ tưởng niệm, Ban liên lạc dựng mô hình con tàu, với số hiệu là HQ–604, cùng với danh sách 64 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh bảo vệ  Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tham dự lễ có hàng chục các cựu binh Trường Sa, cựu binh Gạc Ma, các thế hệ của Lữ đoàn Công binh Hải quân 83…cùng đại diện người thân của các liệt sĩ tại Đà Nẵng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và rất xúc động. Ngay sau lễ chào cờ, mọi người đã dành 1 phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma.

Sau phút mặc niệm, Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân) cùng các cựu chiến binh, người thân của các liệt sĩ đến dâng hương. Nhiều người là thân nhân các liệt sĩ không cầm được nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng đau thương đó.

Một số hình ảnh xúc động tại buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma:

Hội cựu chiến binh Lữ đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải Quân) phối hợp với Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma.
Hội cựu chiến binh Lữ đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải Quân) phối hợp với Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma.
Ban liên lạc dựng mô hình con tàu, với số hiệu là HQ-604.
Ban liên lạc dựng mô hình con tàu, với số hiệu là HQ-604.
Trên tàu là danh sách 64 chiến sĩ đã hi sinh để bảo vệ Gạc Ma – quần đảo Trường Sa Việt Nam.
Trên tàu là danh sách 64 chiến sĩ đã hi sinh để bảo vệ Gạc Ma – quần đảo Trường Sa Việt Nam.
Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Chỉ huy trưởng Lữ đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải quân) dâng hương.
Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Chỉ huy trưởng Lữ đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải quân) dâng hương.
Tưởng nhớ các liệt sĩ.
Tưởng nhớ các liệt sĩ.
Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm.
Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm.
Người thân các liệt sĩ đến dâng hương.
Người thân các liệt sĩ đến dâng hương.
Vợ liệt sĩ Trần Văn Phòng tại buổi lễ tưởng niệm.
Vợ liệt sĩ Trần Văn Phòng tại buổi lễ tưởng niệm.
Thân nhân các gia đình liệt sĩ tại buổi tưởng niệm.
Thân nhân các gia đình liệt sĩ tại buổi tưởng niệm.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và rất xúc động.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và rất xúc động.
Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhớ lại sự kiện 14/3/1988.
Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhớ lại sự kiện 14/3/1988.
Bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc khóc nghẹn tại lễ tưởng niệm.

Bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc khóc nghẹn tại lễ tưởng niệm.

Hội cựu chiến binh Lữ đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải Quân) phối hợp với Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng chuẩn bị thả vòng hoa xuống biển.

Hội cựu chiến binh Lữ đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải Quân) phối hợp với Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng chuẩn bị thả vòng hoa xuống biển.

Thả vòng hoa xuống biển tưởng nhớ các liệt sĩ.
Thả vòng hoa xuống biển tưởng nhớ các liệt sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...