Đà Nẵng: Tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma

GD&TĐ - Chiều 24/5, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 hải quân, Trung ương Đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng qùa cho 9 gia đình thân nhân, gia đình liệt sĩ tham gia trận chiến trên đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa).

Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà cho bà Huỳnh Thị Kế (84 tuổi, trú tại tổ 68, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu) có con trai là liệt sỹ Nguyễn Phú Đoàn hi sinh trong trấn chiến 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma.
Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà cho bà Huỳnh Thị Kế (84 tuổi, trú tại tổ 68, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu) có con trai là liệt sỹ Nguyễn Phú Đoàn hi sinh trong trấn chiến 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma.

Tham gia có ông Đặng Văn Dương - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 83 hải quân, ông Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn, cùng lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương.

Đoàn đã trực tiếp đến từng gia đình, thăm hỏi, động viên và trao tặng những suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Long Hải đã gửi lời chia sẻ, động viên, thăm hỏi ân cần đến thân nhân các gia đình liệt sĩ và mong muốn thân nhân các gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ra sức học tập lao động, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng Tổ quốc.

Đồng thời, gửi lời cám ơn các đến bộ, ngành Trung ương và địa phương đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ đến các gia đình, thân nhân các liệt sỹ Trường Sa trong thời gian qua.

Ngoài thăm tặng quà cho 9 gia đình liệt sĩ Gạc Ma tại thành phố Đà Nẵng, dịp này, Đoàn công tác còn tổ chức tặng quà cho con em cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 hải quân, gồm 50 suất học bổng và 550 phần quà Tết thiếu nhi cho con em cán bộ, chiến sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ