Xuất hiện 3 ổ dịch tả lợn châu Phi ở Bạc Liêu

GD&TĐ - Tính đến ngày 3/6, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận 3 ổ dịch tả lợn châu Phi, với số lợn tiêu hủy hơn 190 con.

Tiêu hủy lợn bệnh tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Tiêu hủy lợn bệnh tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại hộ ông Phạm Văn Mười (ngụ ấp B1, xã Châu Thới) với tổng đàn lợn 7 con; ổ thứ 2 tại hộ ông Tiền Văn Út  (ngụ ấp B1, xã Châu Thới) có tổng đàn lợn là 94 con bị nhiễm bệnh; ổ thứ 3 tại hộ của ông Nguyễn Văn Tựa (ngụ ấp Nhà Dài A, xã Châu Hưng A) dương tính với dịch tả lợn châu Phi, với tổng đàn 90 con.

Cũng trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, có thêm 2 hộ dân báo có lợn bị chết ở ấp Phước Thạnh 2, xã Long Thạnh với tổng đàn 60 con và ấp Mặc Đây, thị trấn Châu Hưng với tổng đàn 30 con. Hiện, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh gửi đi kiểm nghiệm.

Hiện công tác tiêu độc, sát trùng được địa phương thực hiện nghiêm ngặt, đúng theo quy trình hướng dẫn của ngành Chăn nuôi và Thú y tại các điểm có dịch và lân cận, cũng như tạm tời nghiêm cấm xuất bán lợn thịt trong vùng xung quanh ổ dịch.

Theo ông Trịnh Hoài Thanh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân xảy ra dịch tả lợn châu Phi ở hộ đầu tiên trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, có thể do hộ này trước đó có mua bán lợn với người dân ở Sóc Trăng (tỉnh đã có dịch tả lợn châu Phi) và đi nấu nướng ở đám tiệc…

Trước dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương yêu cầu địa phương phải quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh một cách nghiêm túc. “Tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt cán bộ cơ sở gần dân nhất phải vào cuộc, hết sức chủ động, cứ đúng quy định thì làm, không cần chờ đợi…”, ông Dương nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.