Xuân Mậu Tuất, cả nước đón hơn 19 ngàn trẻ chào đời

GD&TĐ - Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, từ ngày 14-20/2 (tức ngày 29 - mùng 5 Tết Mậu Tuất), số lượt người nhập viện không ngừng gia tăng. Trong số này, trường hợp bị tai nạn giao thông, say rượu, tai nạn do pháo nổ chiếm lượng không nhỏ.

Lãnh đạo Bệnh viện E chúc tết bệnh nhân và nhân viên y tế
Lãnh đạo Bệnh viện E chúc tết bệnh nhân và nhân viên y tế

Dịch bệnh xuất hiện rải rác

Cảnh báo từ các chuyên gia dịch tễ, trước, trong và sau Tết Nguyên đán là dịp thuận lợi để dịch bệnh phát triển và bùng phát. Tuy nhiên, năm nay, ghi nhận của Bộ Y tế cho thấy, dịch chỉ xuất hiện rải rác.

Theo đó, từ ngày 14 - 20/02/2018, cả nước ghi nhận 168 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 19 tỉnh, thành phố, không có tử vong. Bên cạnh đó, có 100 trường hợp mắc tại 22 tỉnh, thành phố, không có tử vong. Như vậy, tích lũy từ đầu năm đến ngày 20/2, cả nước có 3.246 ca mắc tay chân miệng.

Trong những ngày Tết, cả nước ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh do liên cầu lợn tại Kiên Giang, 6 ca sốt phát ban nghi sởi tại Hà Nội, Hưng Yên và TP.HCM. Tại Sóc Trăng và Tây Ninh xuất hiện 2 trường hợp viêm màng não do mô cầu. Còn tại Hưng Yên ghi nhận 1 trường hợp mắc ho gà, 4 ca viêm não do virus tại Thanh Hóa, Sơn La và Sóc Trăng.

Bệnh viện "vỡ trận" vì bệnh nhân liên quan đến tai nạn giao thông, rượu

Bác sĩ đón em bé chào đời vào thời khắc giao thừa tại Bệnh viện sản nhi Hưng Yên

Bác sĩ đón em bé chào đời vào thời khắc giao thừa tại Bệnh viện sản nhi Hưng Yên

Theo số liệu tổng hợp từ 1.300 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 63 Sở Y tế, hết ngày mùng 5 (Tết Mậu Tuất), cả nước có trên 107 ngàn bệnh nhân tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Cũng trong dịp này, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho 218.131 trường hợp, trong đó có 142.942 ca điều trị nội trú, thực hiện hơn 14 ngàn ca phẫu thuật. Trong số ca phẫu thuật trên, có không ít trường hợp đem lại niềm vui, sự hân hoan cho gia đình. Đó là sự ra đời của 19.062 trẻ tại các cơ sở y tế trong cả nước. Bên cạnh đó, cũng có không ít gia đình đón Tết trong thấp thỏm lo âu bởi người thân của họ bị tai nạn do nhiều nguyên nhân phải thực hiện phẫu thuật (14.079 ca),thậm chí có 405 người chấn thương nặng phải phẫu thuật sọ não.

Năm nào cũng vậy, tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh với nhiều gia đình. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, năm nay, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 37.376 trường hợp. So với năm tết 2017, số người bị tai nạn không tăng nhưng số lượt phải nhập viện điều trị nội trú lại tăng 12,8% (12.630 trường hợp) và 168 người tử vong. Số liệu của các bệnh viện cho thấy, tai nạn giao thông xảy ra nhiều vào ngày mùng 3 và 4 Tết.

Ngoài bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, năm nay, các bệnh viện cũng tiếp nhận và điều trị cho197 trường hợp tai nạn do pháo nổ (tăng 28,4%) so với Tết Đinh Dậu. Bên cạnh đó, số ca đến cấp cứu do đánh nhau đến khám cũng không hề nhỏ.

Cả nước có 4.184 trường hợp đến khám, giảm 19,2% so với 6 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, nhưng số ca phải nhập viện điều trị nội trú là 2.773 trường hợp, tăng 14,6% so với năm trước, có 559 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên. Có 13 trường hợp tử vong bằng ½ so với 27 ca trong 6 ngày Tết Đinh dậu 2017.

Tai nạn sinh hoạt trong những ngày Tết cũng khiến trên 16 ngàn người vào viện khám và làm 14 người tử vong.

Trong 6 ngày Tết, cả nước có 3.075 trường hợp khám rối loạn tiêu hóa, trong đó 810 ca do ngộ độc rượu, 468 người ngộ độc thực ăn tự chế biến…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.