Xử phạt hàng loạt xe khách cố tình 'bò' trên đường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình trạng xe khách, xe hợp đồng cố tình ' bò' trên đường để đón, trả khách gây cản trở giao thông những ngày cận Tết tại nhiều khu vực bến xe.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết, nhiều xe khách chạy tuyến cố định, xe hợp đồng cố tình chạy với tốc độ từ 10 - 15 km/giờ quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình để bắt khách gây cản trở giao thông.

Đáng chú ý, đoạn cuối vành đai 3 trên cao từ Cầu Thăng Long về đến cầu vượt ngã Tư Mai Dịch, nhiều xe khách dừng đỗ trả khách ngay đường dẫn lên cầu, gây mất an toàn giao thông. Đây là vấn nạn tồn tại từ lâu, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, các lái xe sẽ tận dụng mọi lúc, mọi nơi để trả khách.

Dọc tuyến Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến Bến xe Mỹ Đình, xe khách cố tình đón khách không đúng điểm quy định, đi với tốc độ chậm gây cản trở giao thông.
Dọc tuyến Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến Bến xe Mỹ Đình, xe khách cố tình đón khách không đúng điểm quy định, đi với tốc độ chậm gây cản trở giao thông.
Đội CSGT số 6 đã xử lý 6 xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ sau quy định, cố tình 'bò' trên đường để đón trả khách.Đội CSGT số 6 đã xử lý 6 xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ sau quy định, cố tình 'bò' trên đường để đón trả khách.Đội CSGT số 6 đã xử lý 6 xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ sau quy định, cố tình 'bò' trên đường để đón trả khách.Đội CSGT số 6 đã xử lý 6 xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ sau quy định, cố tình 'bò' trên đường để đón trả khách.

Đội CSGT số 6 đã xử lý 6 xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ sau quy định, cố tình 'bò' trên đường để đón trả khách.

Các nhà xe đều có lý do để bao biện, tổ công tác của Đội CSGT số 6 kiên quyết xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm.

Các nhà xe đều có lý do để bao biện, tổ công tác của Đội CSGT số 6 kiên quyết xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm.

Theo thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội CSGT số 6 sẽ kết hợp với lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm… để xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.
Theo thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội CSGT số 6 sẽ kết hợp với lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm… để xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.
Đáng chú ý, khi tổ công tác lập chốt, các tài xế sẽ thông báo với nhau để có thể lách được tổ công tác, gây khó khăn khi triển khai.

Đáng chú ý, khi tổ công tác lập chốt, các tài xế sẽ thông báo với nhau để có thể lách được tổ công tác, gây khó khăn khi triển khai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ