Bị CSGT Đà Nẵng đo nồng độ cồn, các 'ma men' tìm cách chây ì

GD&TĐ - Gọi điện thoại nhờ trợ giúp, không chịu ký biên bản… là những cách mà các "ma men" đối phó với CSGT Đà Nẵng khi bị đo nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản ông C.
Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản ông C.

Gọi điện thoại "nhờ trợ giúp"

Tối 19/9, Đội Tuần tra - Dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn cạnh ngã tư 2 Tháng 9 - Lê Thanh Nghị, xử lý hàng loạt người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Có mặt tại chốt kiểm tra, lúc 19h55, chốt kiểm tra phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy loạng choạng, có dấu hiệu sử dụng rượu bia, tổ công tác ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Được biết, người đàn ông tên Â.C.C. (50 tuổi, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã kiểm tra hành chính, nhưng ông C. không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như giấy đăng ký xe.

Bên cạnh đó, ông C. cho biết đã sử dụng rượu bia, nhưng nhất quyết không chịu đo nồng độ cồn. Sau một hồi vận động, người đàn ông mới chịu thổi vào máy đo. Kết quả hiển thị nồng độ cồn của người này là 0,871 mg/lít khí thở.

Lực lượng CSGT Công an TP. Đà Nẵng tiến hành đo nồng độ cồn người đi đường.

Lực lượng CSGT Công an TP. Đà Nẵng tiến hành đo nồng độ cồn người đi đường.

Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm đối với ông C. tuy nhiên người này lại không chịu ký biên bản và vứt bút xuống bàn rồi bỏ đi.

Cùng lúc đó, lực lượng CSGT tiếp tục dừng kiểm tra xe máy mang biển số 43H1-294.68 do ông N.H.A. (55 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) điều khiển. Kết quả đo nồng độ cồn của ông Anh là 0,155 mg/lít khí thở.

Tuy nhiên, khi CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ông A. ra ngoài liên tục gọi điện “nhờ trợ giúp”. Người này còn đem điện thoại đến nhờ CSGT nghe máy nhưng lực lượng chức năng kiên quyết không nghe điện thoại, đồng thời làm đúng quy định. Thấy không thể trốn né, ông A. buộc phải ký vào biên bản.

Đến khoảng 21h30, lực lượng CSGT tiến hành tuần lưu nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời tai nạn giao thông do các “ma men” gây ra.

Khoảng 10 phút sau, trước số nhà 229 đường Cách Mạng Tháng 8, lực lượng tuần tra phát hiện người đàn ông đi xe máy mang biển số 43D1 - 100.58 do ông P.V.Đ. (40 tuổi, quê huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) chạy xe loạng choạng nên lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng xe để đo nồng độ cồn.

Kết quả đo nồng độ cồn của ông Đ. hiển thị là 1,450mg/ lít khí thở, cao gấp 3,5 lần. Ngay sau đó, để đảm bảo an toàn cho ông Đ. nên lực lượng CSGT đã chở ông Đ. về Phòng CSGT làm việc.

Lực lượng CSGT đã chở ông D. về trụ sở để làm việc.

Lực lượng CSGT đã chở ông D. về trụ sở để làm việc.

Tại đây, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ. về lỗi "Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở", đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Giảm tai nạn giao thông

Trong đêm, Tổ kiểm tra nồng độ cồn tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có một ô tô và một trường hợp xe máy chở 3 người không đội mũ bảo hiểm.

Lãnh đạo Đội Tuần tra - Dẫn đoàn cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn gặp nhiều khó khăn do người vi phạm chây ì, thiếu hợp tác, có trường hợp còn chửi bới lực lượng khi biết mình sẽ đối mặt với mức phạt hành chính cao.

Trung tá Hồ Thanh Hiền - Đội trưởng Đội Tuần tra - Dẫn đoàn cho hay, trong cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng làm việc rất hiệu quả, đêm nào ra quân cũng phát hiện các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

"Lực lượng kết hợp lập chốt kiểm tra và bố trí tuần lưu trên đường nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn các vụ tai nạn do lái xe sử dụng rượu, bia gây ra", Trung tá Hiền cho biết.

Theo thống kê, từ đầu đợt cao điểm ngày 20/6 đến nay, Đội Tuần tra - Dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng) phát hiện, xử lý 169 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng, kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên sẽ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Sau cao điểm, các lực lượng của Phòng CSGT sẽ tiếp tục làm quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian đến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...