Uống rượu gây tai nạn, tài xế cố thủ trong xe chống đối CSGT Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 4/10, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đình Nhất (SN 1987).

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin từ Công an thị xã Kỳ Anh, khoảng 21h ngày 3/10, Trần Đình Nhất (trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-417.65 trên QL 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đi đến địa bàn xã Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh) xe của Nhất xảy ra va chạm với xe máy do Cao Thanh Tân (SN 1990, trú tại huyện Nghi Sơn, Thanh Hoá) điều khiển chở theo Nguyễn Hữu Minh (SN 1993, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Trần Đình Nhất tại cơ quan công an. Ảnh: CA thị xã Kỳ Anh

Trần Đình Nhất tại cơ quan công an. Ảnh: CA thị xã Kỳ Anh

Vụ tai nạn khiến Tân và Minh ngã xuống đường nhưng tài xế ô tô tiếp tục điều khiển xe kéo lê xe máy hơn 2km trên QL 1A.

Đến khu vực ngã 3, nút giao giữa đường Lê Văn Thiêm và QL 1A (thuộc phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) xe ô tô này mới dừng lại. Nạn nhân đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Trần Đình Nhất vẫn cố thủ trong xe và có lời lẽ xúc phạm, chống đối lực lượng chức năng.

Công an thị Xã Kỳ Anh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tại nạn nói trên.

Tại thời điểm gây tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với Trần Đình Nhất là 1,25mg/lít khí thở.

Hiện Công an thị xã Kỳ Anh tạm giữ hình sự đối với tài xế này và tiếp tục xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.