Xử phạt chủ đầu tư 40 triệu đồng vì ‘bê tông hóa’ dòng Luông Đông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xử phạt một chủ đầu tư kinh doanh du lịch 40 triệu đồng vì xây kè lấn dòng chảy của suối đầu nguồn sông Luông Đông.

Lực lượng chức năng kiểm tra bờ kè mà chủ khu du lịch xây dựng. Ảnh: Hoàng Vinh.
Lực lượng chức năng kiểm tra bờ kè mà chủ khu du lịch xây dựng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ngày 20/4, ông Nguyễn Tấn Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cho biết, địa phương vừa ra quyết định xử phạt thêm một khu du lịch xây bờ kè đá lấn con suối đầu nguồn của dòng sông Luông Đông.

Cụ thể, nhận được thông tin phản ánh, đoàn công tác đã kiểm tra các khu du lịch ở thượng nguồn sông Luông Đông.

Qua kiểm tra, đối chiếu hình ảnh còn lưu lại trước và sau khi chủ đầu tư xây lại bờ kè dọc sông Luông Đông cho thấy có trét vữa xi măng giữa các kẽ đá. Cơ quan chức năng xét thấy các đoạn suối hiện nay được kè lại theo nền móng kè cũ trước đây. Tuy nhiên, tại một số vị trí, chủ đầu tư đã tự ý xây bờ kè lấn lòng sông, ảnh hưởng đến dòng chảy.

Với hành vi trên, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang đã xử phạt Công ty TNHH MTV Bảo Ân (chủ đầu tư Khu du lịch Lái Thiêu) số tiền 40 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu công ty này có biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu.

Bờ kè đá mà chủ khu du lịch xây dọc bờ suối đầu nguồn sông Luông Đông. Ảnh: Hoàng Vinh.
Bờ kè đá mà chủ khu du lịch xây dọc bờ suối đầu nguồn sông Luông Đông. Ảnh: Hoàng Vinh.

Bên cạnh đó, UBND huyện Hòa Vang còn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ các điểm xây dựng bờ kè lấn lòng sông trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã bài phản ánh Thượng nguồn dòng Luông Đông ở Đà Nẵng đang bị 'bê tông hóa'. Sau khi có phản ánh, cơ quan chức năng địa phương đã kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Công viên thượng nguồn Lộc Phát lắp dựng các lều vải và hoạt động kinh doanh du lịch (khu vực thượng nguồn sông Luông Đông) có sai phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ mọi hoạt động xây dựng, khai thác...

Đối với khu Róc Rách Glamping (trong khu du lịch Lái Thiêu), chủ đầu tư có xây dựng tại 2 vị trí kè dọc sông với hình thức xếp đá tự nhiên, ở giữa chèn mạch vữa xi măng chứ không đổ bê tông.

Việc xây dựng kè này, chủ đầu tư tự ý khắc phục lại kè đã được xây dựng trước đó do bị sạt lở nặng bởi cơn lũ vào tháng 10/2022 gây ra chứ không phải thực hiện xây mới. Mục đích xây dựng lại kè là để chống sạt lở đất và đường giao thông.

Tuy nhiên, việc xây dựng (xạ nền) và kè đá tự nhiên nêu trên chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.