Kiểm tra các công trình ‘bê tông hóa’ trên dòng Luông Đông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau phản ánh về việc dòng Luông Đông ở Đà Nẵng đang bị ‘bê tông hóa’, Đội kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang đã có buổi kiểm tra hiện trường.

Đội kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) kiểm tra thực tế tại khu du lịch Róc Rách Glamping. Ảnh: Hoàng Vinh.
Đội kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) kiểm tra thực tế tại khu du lịch Róc Rách Glamping. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ngày 10/4, UBND huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cho biết, sau khi có phản ánh về việc dòng Luông Đông (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) đang bị "bê tông hóa", Đội kiểm tra Quy tắc đô thị huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra và có báo cáo về vấn đề này.

Cụ thể, theo báo cáo, tại dự án Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu, dự án được UBND TP Đà Nẵng quy hoạch tại quyết định số 6519/QĐ-UBND ngày 15/9/2014, với tổng diện tích là 250.514 m2.

UBND TP Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Bảo Ân, mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ (95.209m2) và đất rừng sản xuất (154.675m2).

Trong phần đất xây dựng công trình thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu có sáu loại công trình được xây dựng gồm: nhà hàng, khu ngắm cảnh, khu nhà sàn, khu câu cá, các khu cắm trại, khu công viên nước (theo hồ sơ được duyệt).

Qua kiểm tra thực tế, dự án đã đi vào hoạt động hơn 3 năm nay, tại khu vực dự án đã có lắp dựng các lều trại các hạng mục khác của dự án được xây dựng phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Tại vị trí làm đường qua suối, nguyên hiện trạng trước đây là đường công vụ của đơn vị bộ đội 971 có từ trước khi dự án được hình thành. Đối với các kè đá dọc hai bên bờ suối chủ đầu tư đã lát đá và trát vữa, theo trình bày của chủ đầu tư là để chống sạt lở đất.

Đường công vụ của đơn vị bộ đội 971 có từ trước khi dự án được hình thành. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đường công vụ của đơn vị bộ đội 971 có từ trước khi dự án được hình thành. Ảnh: Hoàng Vinh.

“Việc chủ đầu tư tự kè đá dọc hai bên bờ suối, các đơn vị chức năng của huyện đang kiểm tra, đối chiếu hình ảnh trước và sau khi kè, đánh giá mức độ bị ảnh hưởng để tham mưu lãnh đạo huyện cho ý kiến xử lý”, báo cáo nêu rõ.

Cũng theo báo cáo, về việc lắp dựng công trình trên đất lâm nghiệp của Công ty TNHH Công viên thượng nguồn Lộc Phát. Qua kiểm tra địa bàn, ngày 21/2, UBND xã Hòa Phú phát hiện Công ty TNHH Công Viên Thượng Nguồn Lộc Phát lắp dựng các lều vải và hoạt động kinh doanh du lịch, UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ mọi hoạt động xây dựng, khai thác và chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính lên huyện do vượt thẩm quyền xử phạt của UBND xã, lãnh đạo UBND huyện đã giao Đội Kiểm tra quy tắc đô thị tham mưu xử lý.

Hiện nay, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị đã lập hồ sơ tham mưu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, đang lấy ý kiến Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên môi trường huyện Hòa Vang để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Việc xây dựng (xạ nền) và kè đá tự nhiên nêu trên chưa được cơ quan chức năng cho phép. Ảnh: Hoàng Vinh.

Việc xây dựng (xạ nền) và kè đá tự nhiên nêu trên chưa được cơ quan chức năng cho phép. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đối với khu Róc Rách Glamping (trong khu du lịch Lái Thiêu), chủ đầu tư có xây dựng tại 2 vị trí kè dọc sông với hình thức xếp đá tự nhiên, ở giữa chèn mạch vữa xi măng chứ không đổ bê tông.

Việc xây dựng kè này, chủ đầu tư tự ý khắc phục lại kè đã được xây dựng trước đó do bị sạt lở nặng bởi cơn lũ vào tháng 10/2022 gây ra chứ không phải thực hiện xây mới. Mục đích xây dựng lại kè là để chống sạt lở đất và đường giao thông.

Tuy nhiên, việc xây dựng (xạ nền) và kè đá tự nhiên nêu trên chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Cũng trong chiều 10/4, UBND huyện Hòa Vang đã chỉ đạo Đội kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang, các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Hòa Phú kiểm tra và nghiên cứu, xử lý theo quy định. Nếu ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên, cơ quan chức năng mời chủ đầu tư làm việc, buộc đình chỉ hoạt động cắm trại tại khu này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ