Xử lý khéo léo khi trẻ được ông bà nuông chiều

GD&TĐ - Ông bà quá nuông chiều cháu luôn là việc khó xử lý bởi họ thường xuất phát từ sự yêu thương và không thấy được hậu quả đang làm hư cháu mình.

Bố mẹ nên trò chuyện kỹ với ông bà để họ hiểu việc nuông chiều quá mức sẽ gây hại cho sự phát triển của con. (Ảnh: ITN).
Bố mẹ nên trò chuyện kỹ với ông bà để họ hiểu việc nuông chiều quá mức sẽ gây hại cho sự phát triển của con. (Ảnh: ITN).

Một bà mẹ trẻ dẫn theo cậu con trai 6 tuổi tên là Dương, mặt đầy vẻ bất lực bước vào phòng làm việc của thầy giáo chủ nhiệm. Người mẹ thở dài, nói: “Thầy ơi, dạo gần đây Dương được ông bà nuông chiều đến mức không ra làm sao nữa. Ăn cơm thì phải ông bà đút mới ăn được vài miếng; muốn gì thì ông bà ngay lập tức mua cho, dù có đắt đến đâu; một chút không vừa ý là nằm xuống đất vừa khóc vừa quậy.

Tôi đã nói với bố cháu nhiều lần để góp ý nhưng ông bà không nghe, nếu cứ thế này, con tôi biết làm sao đây?”.

Thực tế trước đây, Dương cũng là cậu bé ngoan, chỉ từ khi ông bà đến giúp chăm sóc thì cậu bé ngày càng bướng bỉnh.

Sau khi hiểu rõ tình hình, thầy giáo chủ nhiệm đã cung cấp cho bà mẹ một số hướng dẫn giáo dục chuyên môn như sau.

Thống nhất quan điểm giáo dục, xây dựng môi trường gia đình lành mạnh

Bố mẹ nên trò chuyện kỹ với ông bà để họ hiểu việc nuông chiều quá mức sẽ gây hại cho sự phát triển của con. Có thể tìm một số tin tức hoặc trường hợp về các vấn đề trẻ gặp phải do bị nuông chiều, rồi cùng ông bà phân tích và thảo luận.

Ví dụ, có một đứa trẻ từ nhỏ đã được ông bà thỏa mãn mọi yêu cầu vô điều kiện, lớn lên trở nên ích kỷ, không biết ơn, thậm chí đi vào con đường phạm pháp. Qua những ví dụ này, ông bà sẽ nhận ra nuông chiều không phải là yêu thương mà là có hại.

Đồng thời, bố mẹ cũng nên đạt được sự đồng thuận với ông bà về cách giáo dục, đặt ra các quy tắc chung, ví dụ như quy định trẻ phải tự ăn cơm, không được mua đồ chơi tùy tiện, để trẻ hiểu rằng trong gia đình có những quy tắc rõ ràng cần tuân theo.

Nuôi dưỡng ý thức độc lập cho trẻ

Trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ nên khuyến khích trẻ tự làm những việc của mình, nuôi dưỡng khả năng độc lập. Chẳng hạn, để trẻ tự mặc quần áo, rửa mặt, sắp xếp đồ chơi, v.v. Khi trẻ hoàn thành một nhiệm vụ, cần kịp thời khẳng định và động viên, giúp trẻ tăng tự tin và có cảm giác thành tựu.

Bố mẹ nên hướng dẫn con tự mặc quần áo sau khi thức dậy vào buổi sáng. Lúc đầu, con có thể mặc không được đẹp, mẹ không nên vội vàng giúp mà kiên nhẫn hướng dẫn. Khi con mặc xong, bố mẹ có thể mỉm cười nói: “Con thật giỏi, tự mặc quần áo được rồi!”. Bằng cách này, phụ huynh sẽ giúp bé dần hình thành thói quen độc lập.

Thiết lập cơ chế khen thưởng và phạt hợp lý

Bố mẹ có thể cùng trẻ lập ra một số quy tắc khen thưởng và phạt hợp lý. Khi trẻ có hành vi tốt, hãy khen thưởng phù hợp, ví dụ như một chiếc sticker nhỏ, một món đồ chơi nhỏ hoặc một cơ hội đi chơi;

Khi trẻ vi phạm quy tắc, cần phạt hợp lý, chẳng hạn giảm thời gian xem tivi, hủy cơ hội chơi. Nhưng cần lưu ý, hình phạt không phải đánh mắng mà nhằm mục đích giáo dục, giúp trẻ nhận ra sai lầm của mình. Chẳng hạn, nếu bé tự giác ăn cơm và ăn rất tốt, mẹ có thể thưởng một sticker nhỏ, khi tích đủ số lượng sticker sẽ đổi được món đồ chơi mà con thích; nếu bé lại nằm ra sàn khóc, mẹ có thể nghiêm khắc nói rằng hành vi đó không đúng và giảm thời gian xem tivi của con trong ngày.

Các nhà giáo dục cho rằng, việc trẻ được ông bà nuông chiều hư là một vấn đề khá phổ biến và cần được quan tâm. Cha mẹ nên sử dụng phương pháp giáo dục lành mạnh, khoa học, phối hợp với ông bà để thống nhất quan điểm giáo dục, nuôi dưỡng ý thức tự lập của trẻ, thiết lập cơ chế thưởng phạt hợp lý, giúp trẻ sửa những hành vi không tốt, để trẻ phát triển mạnh mẽ trong một môi trường gia đình lành mạnh và hòa hợp.

Theo sohu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ