Xông hơi có làm phát tán virus SARS-CoV-2?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, hơi nước nóng bốc lên trong lúc xông hơi có thể gây tổn thương niêm mạc mũi, miệng.

Chưa có bằng chứng nào cho thấy xông hơi diệt được virus SARS-CoV-2.
Chưa có bằng chứng nào cho thấy xông hơi diệt được virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, PGS.TS Đinh Vạn Trung cảnh báo, xông hơi có thể khiến virus theo hơi nước và phát tán khắp nhà.

Nguy cơ tổn thương niêm mạc mũi, miệng

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca F0 liên tục tăng mạnh, đặc biệt là tại Hà Nội. Trong bối cảnh này, một trong những phương pháp được bệnh nhân Covid-19 ưa chuộng là xông hơi. Nhiều F0 chia sẻ, xông hơi giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn, giảm triệu chứng bệnh.

Các nồi xông thảo dược, tinh dầu là hình ảnh thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày qua. Nhiều F0 cho biết, họ xông hơi trên 3 lần/ngày. Thậm chí, một số tài khoản cá nhân còn giới thiệu các bài thuốc thảo dược xông hơi có thể giúp chữa khỏi Covid-19 sau 5 - 7 ngày.

Chia sẻ về phương pháp này, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, thành viên nhóm bác sĩ Quân y hỗ trợ F0 cho biết, xông hơi, đánh gió không có tác dụng tiêu diệt virus. “Xông hơi, đánh gió giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, nếu thực hiện quá nhiều lần sẽ khiến cơ thể bị mất nước, mất điện giải và có thể tổn thương niêm mạc đường hô hấp”.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo, người bệnh Covid-19 chỉ nên xông hơi nếu không sốt cao. Đồng thời, cần thực hiện ở nơi kín gió, khăn trùm kín đầu. Lưu ý, không nên xông hơi quá 1 lần/ngày. Nếu ngạt mũi nhiều, người bệnh nên nhỏ mũi nước muối sinh lý, dùng thuốc co mạch tại chỗ như Otrivin hay Coldi-B.

“Rất nhiều người thích xông hơi. Nếu sốt thì xông một chút có thể giúp đỡ mệt, nhưng xông nhiều càng mệt. Hiện nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy xông hơi diệt được virus”, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.

Trong khí đó, PGS.TS Định Vạn Trung - nguyên Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Quân đội 108, lý giải, khi mắc Covid-19, người bệnh sẽ thiếu oxy. Trong khi đó, hơi nước cản oxy. Như vậy, nếu xông hơi, bệnh nhân sẽ càng thiếu oxy. Một yếu tố khác là hơi nóng bốc lên trong lúc xông hơi có thể làm tổn thương niêm mạc mũi, miệng.

“Khi đó, virus SARS-CoV-2 có nguy cơ xâm nhập dễ dàng hơn. Bình thường, nếu niêm mạc mũi, miệng không bị tổn thương, virus sẽ khó xâm nhập hơn. Bên cạnh đó, ở nồi nước sôi, virus không thể sống được trong nhiệt độ đó.

Tuy nhiên, khi hơi nước bốc lên, nhiệt độ giảm. Khi xông, virus trong miệng người bệnh sẽ thải ra, theo hơi nước và lan tỏa khắp nhà. Trong trường hợp người khác hít phải, họ sẽ có nguy cơ mắc Covid-19”, PGS.TS Đinh Vạn Trung cảnh báo.

Theo chuyên gia này, nếu bị cảm lạnh thông thường, phương pháp xông hơi sẽ giúp nở mạch máu mũi, giảm tình trạng ngạt mũi. Tuy nhiên, điều trị Covid-19 khác với cảm cúm. Sau khi khỏi cảm cúm, phương pháp xông hơi sẽ tốt cho sức khoẻ. PGS Trung cho biết, Đông y gọi đây là “thông kinh mạch”, giúp người bệnh cảm thấy khoẻ. 

Đề phòng bỏng khi xông hơi

Trước đó, bác sĩ Nhi khoa Nguyễn Mạnh Cường - thành viên nhóm bác sĩ Quân y hỗ trợ F0 tại cho biết vừa cấp cứu một bệnh nhi bị bỏng do xông người điều trị Covid-19. Bác sĩ Cường khuyến cáo, các F0 chỉ nên xông phòng, tuyệt đối không trùm chăn gây bỏng toàn thân trẻ em. Các bé nhỏ hơn 30 tháng không được xông trực tiếp, còn người lớn có thể xông mặt.

Để xử trí bỏng ở trẻ em, bác sĩ Cường cho hay, đầu tiên phải loại bỏ tác nhân gây bỏng càng sớm càng tốt, đưa trẻ ra khỏi vùng ảnh hưởng. Cha mẹ cởi bỏ quần áo (đang có nước nóng), đặc biệt là vùng da bỏng để làm mát ngay bằng nước sạch, mát (khoảng 15 - 20 độ C là tốt nhất) ít nhất 20 - 30 phút để giảm bỏng ăn sâu vào da, giảm đau và sưng viêm. Tuyệt đối không dùng đá hoặc nước đá lạnh.

Tiếp theo, cha mẹ giữ vết bỏng sạch, thoáng, có thể băng nhẹ để giảm đau tại chỗ và ngăn ngừa bụi bẩn. Tuy nhiên, tuyệt đối không tự ý bôi thuốc, hóa chất lên vết bỏng (như kem đánh răng,...). Bác sĩ lưu ý, phụ huynh nên sử dụng băng gạc vô khuẩn để tránh nhiễm trùng. Sau đó, cha mẹ cho trẻ bú nhiều hơn hoặc uống nhiều nước (hay oresol) để tránh mất nước, sốc do bỏng.

“Nếu trẻ còn tỉnh táo, cha mẹ đưa con đến cơ sở y tế gần nhất trong thời gian sớm nhất. Nếu trẻ bị sốc, cần bế đầu cao, nghiêng 1 bên, tránh trào ngược thức ăn vào khí quản. Bên cạnh việc cấp cứu xử lý khi bị bỏng, cha mẹ cũng cần động viên tinh thần, an ủi tránh trẻ bị hoảng loạn, quấy khóc, gây khó khăn trong việc điều trị”, bác sĩ Cường khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.