Xin gia hạn thời gian báo cáo vụ phá rừng ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính quyền huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn đề nghị gia hạn thời gian báo cáo vụ phá rừng ở xã Yên Thắng.

Một gốc cây rừng ở xã Yên Thắng đang chảy mủ.
Một gốc cây rừng ở xã Yên Thắng đang chảy mủ.

Ngày 11/1, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh vừa ký công văn đề nghị gia hạn thời gian báo cáo vụ việc khai thác rừng trái pháp luật tại xã Yên Thắng.

Công văn nêu: “Thực hiện Thông báo kết luận ngày 7/1 của Sở NN&PTNT Thanh Hóa về hội nghị bàn giải pháp điều tra, xử lý khai thác rừng trái pháp luật tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

UBND huyện Lang Chánh đã họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện Lang Chánh, giai đoạn 2021-2025 của huyện. Thành lập đoàn kiểm tra do ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn; lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, lãnh đạo Công an huyện làm phó đoàn cùng đại diện phòng NN& PTNT, phòng Tài nguyên môi trường, UBND xã Yên Thắng, đại diện thôn (bản) nơi xảy ra vi phạm; mời đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện tham gia giám sát, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 tăng cường hỗ trợ.

Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra, xác minh; phân công trách nhiệm cho từng thành viên, trực tiếp tham gia kiểm tra hiện trường.

Tuy nhiên, do hiện trường đi lại khó khăn, địa bàn rộng nhiều khe suối, nhiều chủ rừng, nhóm chủ rừng khác nhau và đoàn kiểm tra mở rộng điều tra xác minh khu vực khai thác khác trên địa bàn, để tiếp tục phát hiện dấu hiệu vi phạm, nên đến chiều ngày 9/1/, tổ chức kiểm tra xong hiện trường vi phạm.

Dự kiến, sáng ngày 10/1, UBND huyện họp đoàn để xác định tính chất, mức độ vi phạm làm căn cứ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, để có số liệu tổng hợp cụ thể báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở NN&PTNT Thanh Hóa và trả lời cơ quan báo chí theo quy định, UBND huyện Lang Chánh đề nghị được gia hạn thời gian báo cáo kết quả kiểm tra về Sở NN& PTNT trước ngày 15/1”.

Một gốc cây rừng mới bị chặt hạ.

Một gốc cây rừng mới bị chặt hạ.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã đưa tin về vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra ở địa bàn xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh. Theo thống kê sơ bộ ban đầu của Hạt Kiểm lâm Lang Chánh cho thấy, vụ phá rừng trái pháp luật ở xã Yên Thắng đã khiến 198 cây rừng tự nhiên bị kẻ xấu đốn hạ. Những cây gỗ thuộc nhóm 6 đến nhóm 8, có đường kính từ 20cm đến hơn 40cm bị chặt hạ. Số lượng cây rừng bị chặt hạ hầu hết đã được đưa ra khỏi rừng.

Ngay sau đó, ông Cao Văn Cường – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với huyện Lang Chánh và các đơn vị chức năng để điều tra, xác minh, làm rõ vụ phá rừng.

“Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu phải làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ phá rừng, như sau: Trước hết là làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, có liên quan đến hộ gia đình hay không? Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương tại nơi có rừng bị chặt phá. Làm rõ trách nhiệm của chính quyền huyện Lang Chánh trong công tác chỉ đạo. Trách nhiệm của Kiểm lâm viên địa bàn, trạm Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm.

Bên cạnh đó, cũng phải làm rõ vai trò của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 ở đâu, đồng thời làm rõ vai trò chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm như thế nào”, ông Cường nói.

Cũng theo người đứng đầu Sở NN&PTNT Thanh Hóa, trên tinh thần chỉ đạo giải quyết, xử lý vụ phá rừng ở Lang Chánh, là: “Nếu đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự, thì nhất định phải khởi tố, không nể nang, không né tránh. Tổ chức, cá nhân nào vi phạm đến đâu, sẽ kiên quyết xử lý đến đó”, ông Cường khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ