Xét xử "tổng đại lý" ma túy, 1 án tử hình 3 án chung thân

GD&TĐ - 8 bị cáo bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử sơ thẩm về các tội danh Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: B.A.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: B.A.

Ngày 28/4, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Phú Cường (33 tuổi, ngụ tại phường Xuân Thanh, TP. Long Khánh); Nguyễn Trung Hiếu (25 tuổi, ngụ tại xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc); Trần Công Quốc Anh (33 tuổi, ngụ tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu); Trần Lê Dũng (24 tuổi, ngụ tại phường Xuân Trung, TP. Long Khánh); Đoàn Thành Hiếu (23 tuổi, ngụ tại xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc); Trần Đặng Quốc Duy (23 tuổi, ngụ tại phường Xuân Thanh, TP. Long Khánh); Dương Chí Hải (33 tuổi, ngụ tại xã Hàng Gòn, TP. Long Khánh) và Lê Anh Dũng (40 tuổi, ngụ tại xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) về các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo nội dung cáo trạng thể hiện, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021, Cường đã có hành vi mua 1,1 kg ma túy với giá 330 triệu đồng của một người không rõ lai lịch và 6 lần mua của Đặng Xuân Anh hơn 2kg và 800 viên ma túy với giá gần 700 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: B.A.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: B.A.

Số ma túy này, Cường giao cho Trần Lê Dũng; Quốc Anh, Thanh Hiếu, Trung Hiếu đi nhận và cất giữ ma túy. Cường cũng thực hiện chia ma túy thành từng gói nhỏ để sử dụng và bán lại cho những người nghiện trên địa bàn.

Khi có “thượng đế” đặt hàng, Cường sẽ giao ma túy cho Quốc Anh, Thanh Hiếu, Trung Hiếu, Trần Lê Dũng đem đi bán. Trong số các bị cáo tại phiên tòa, Hải và Lê Anh Dũng cũng mua ma túy từ các đối tượng này về sử dụng hoặc bán lại cho người nghiện.

Các bị cáo giúp sức trong việc bán ma túy được Cường trả công bằng việc cho sử dụng ma túy và trả số tiền từ 150 -200 ngàn đồng/lần.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Phạm Phú Cường mức án tử hình; Nguyễn Trung Hiếu; Trần Công Quốc Anh; Trần Lê Dũng cùng lãnh mức án tù chung thân; Đoàn Thành Hiếu; Trần Đặng Quốc Duy cùng lãnh mức án 20 năm tù; Dương Chí Hải bị tuyên 10 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong khi đó, bị cáo Lê Anh Dũng bị tuyên 13 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ