Xét duyệt giải thưởng 'Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo' lần thứ 6

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/10, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức khai mạc vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 6, năm 2022.

Các nhà giáo dự vòng chung khảo chụp ảnh lưu niệm với Ban giám khảo
Các nhà giáo dự vòng chung khảo chụp ảnh lưu niệm với Ban giám khảo

Dự vòng chung khảo tại điểm cầu Sở GD&ĐT Hà Nội có 40 giáo viên tiêu biểu đến từ các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân được tín nhiệm bầu vào Ban giám khảo Hội đồng xét giải thưởng chung khảo.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội - cho biết: Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Công đoàn Giáo dục Hà Nội tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 6, năm 2022.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học; có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; khích lệ các nhà giáo tự học tập, rèn luyện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mỗi cơ sở, tạo ra những hiệu quả mới, những chuyển biến mới ở mỗi đơn vị nhà trường.

Cô Trương Thị Hiền- giáo viên Trường Tiểu học Tân Định (quận Hoàng Mai) trình bày báo cáo trước hội đồng xét duyệt

Cô Trương Thị Hiền- giáo viên Trường Tiểu học Tân Định (quận Hoàng Mai) trình bày báo cáo trước hội đồng xét duyệt

Giải thưởng cũng nhằm quan tâm, động viên nhà giáo ở những cơ sở giáo dục còn khó khăn có những sáng tạo độc đáo, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, giúp đỡ những học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu phát triển tài năng…; góp phần xây dựng đơn vị và ngành giáo dục Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt “Giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 6, năm 2022 càng có ý nghĩa khi toàn ngành GD-ĐT Hà Nội đang tổ chức hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022).

Từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, các phòng GD&ĐT đã triển khai tổ chức xét duyệt Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 6 năm 2022 và đã lựa chọn các nhà giáo tâm huyết, sáng tạo tiêu biểu đề nghị xét duyệt và trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cấp ngành.

Hội đồng xét duyệt giải thưởng chung khảo

Hội đồng xét duyệt giải thưởng chung khảo

Tại cấp ngành, Hội đồng đã tổ chức chấm vòng sơ loại để chọn 40 nhà giáo (10 nhà giáo cấp học Mầm non, 10 nhà giáo cấp học Tiểu học, 10 nhà giáo cấp học THCS, 10 nhà giáo cấp học THPT và GDTX) xét duyệt vòng Chung khảo trong 2 ngày 24 và 25/10/2022.

Năm nay ngành GD-ĐT Hà Nội tiếp tục tổ chức xét duyệt trực tiếp kết hợp trực tuyến với mỗi buổi có gần 100 điểm cầu (Cấp THPT có hơn 200 điểm cầu) để tất cả Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn và các giáo viên các nhà trường được dự nhằm lan tỏa những giải pháp ý tưởng đổi mới sáng tạo trong quản lý, trong giảng dạy và chỉ đạo mùa giải thứ 7 năm 2023 tốt hơn nữa.

Hội đồng xét giải thưởng chung khảo sẽ làm việc trong 2 ngày 24 và 25/10 để xét duyệt 40 nhà giáo tiêu biểu. Mỗi nhà giáo được trực tiếp báo cáo những đổi mới, sáng tạo trước Hội đồng xét duyệt và trả lời một số câu hỏi mà Hội đồng xét duyệt đưa ra. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 6 diễn ra vào tháng 11/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.