Xem binh sĩ Ukraine tập trận gần Crimea với hệ thống Uragan

GD&TĐ - Theo lực lượng vũ trang Ukraine, Kiev đã tiến hành tập trận quân sự gần biên giới phía nam đất nước với Crimea. Cuộc tập trận có sử dụng hệ thống Uragan – một bệ phóng loạt tên lửa tự hành do Liên Xô thiết kế.

Hệ thống Uragan.
Hệ thống Uragan.

Theo dịch vụ báo chí của quân đội Ukraine, binh sĩ đã thực hành triển khai hệ thống trên tới các vị trí khai hỏa, đồng thời nhắm mục tiêu nhắm vào một kẻ thù mô phỏng trong điều kiện “càng giống với chiến đấu càng tốt”.

Trung tướng Sergey Naev, chỉ huy lực lượng thống nhất cho biết, khóa huấn luyện này nhằm đảm bảo quân đội Ukraine duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể triển khai đến mọi tình huống kịp thời.

Các cuộc tập trận của Ukraine gần biên giới Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Kiev và Moscow vẫn ở mức cao. Nga được cho là đưa 100.000 quân tới gần biên giới với một số cáo buộc rằng đang lên kế hoạch tấn công Ukraine. Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ điều này.

Được đưa vào phục vụ cho Liên Xô lần đầu vào năm 1975, hệ thống Uragan hiện đang hoạt động ở nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và một số quốc gia khác. Mỗi tên lửa nặng 280,4kg, trong khi đầu đạn của nó nặng từ 90 đến 100kg mỗi quả tùy loại. Một loạt 16 tên lửa có thể được phóng đi chỉ trong 20 giây và có thể tấn công các mục tiêu trong phạm vi 35km.

Tháng trước, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt Grad tại một bãi tập ở vùng Kherson gần biên giới với Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.