Nga: Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO

GD&TĐ - Trong chương trình Voskreny Vecher kênh Channel One, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov cho biết Ukraine chưa sẵn sàng trở thành thành viên của NATO.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Theo ông Lavrov, Ukraine chưa sẵn sàng làm thành viên NATO và sẽ không có bất kỳ đóng góp nào về việc tăng cường an ninh của khối này.

Ông cho rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ Nga – NATO.

“Điều này thực sự sẽ làm suy yếu mối quan hệ với Liên bang Nga vì nó sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ mà các tổng thống Mỹ và các nước thành viên của NATO đã thực hiện” – ông nói – “Hãy để họ tự an ủi khi nói việc này là để phòng thủ. Nhưng nó không làm mọi thứ dễ dàng hơn với chúng tôi khi hàng phòng thủ đã đến gần chúng tôi”.

Theo ông Lavrov, “Nga đang gửi yêu cầu tới NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), yêu cầu giải thích liệu họ có ý định tuân thủ các cam kết an ninh quan trọng hay không. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để chúng tôi xác định các đề xuất tiếp theo và báo cáo với Tổng thống Nga Putin”.

Ngày 17/12/2021, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố dự thảo thỏa thuận giữa Moscow và Washington về các biện pháp đảm bảo an ninh của Nga và các nước thành viên NATO. Các biện pháp được đề xuất bao gồm đảm bảo NATO sẽ không tiến về phía đông và không trao quyền thành viên Ukraine và các nước khác để tham gia liên minh. Bên cạnh đó là việc không triển khai các loại vũ khí tấn công nghiêm trọng, bao gồm vũ khí hạt nhân.

Ngày 26/1, Mỹ và NATO đã gửi văn bản trả lời cho Nga về những đảm bảo an ninh của Moscow yêu cầu. Hôm 27/1, ông Lavrov nói rằng Mỹ không có phản hồi tích cực đối với vấn đề chính là không mở rộng thêm NATO.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.