Mỹ yêu cầu gia đình các nhà ngoại giao rời Belarus

GD&TĐ - Gia đình các nhân viên ngoại giao Mỹ đã được yêu cầu sơ tán khỏi Belarus khi Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo sự “liên quan” đến việc chuyển quân của Nga tới gần biên giới Ukraine.

Các phương tiện quân sự của Nga đến Belarus để tập trận, ngày 29 tháng 1 năm 2022.
Các phương tiện quân sự của Nga đến Belarus để tập trận, ngày 29 tháng 1 năm 2022.

Trước thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz cho biết quyết định này mang tính “chính trị hóa” và khẳng định đất nước của ông “an toàn và hiếu khách hơn nhiều so với Mỹ”.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu gia đình các nhà ngoại giao của mình ở Ukraine trở về nhà với lý do có “mối đe dọa về hành động quân sự của Nga”. Công dân Mỹ cũng được khuyến khích tránh đi du lịch tới Ukraine.

Trong khi các quan chức Mỹ tuyên bố cuộc tập trận của Nga ở Belarus và sát biên giới với Ukraine có thể là màn dạo đầu cho một cuộc xâm lược, Moscow liên tục phủ nhận có bất kỳ kế hoạch cho một cuộc tấn công nào.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua, đặc phái viên Nga Vassily Nebenzia cáo buộc Washington đang tìm cách “kích động leo thang” đối với vấn đề Ukraine.

Ukraine cũng phủ nhận về viễn cảnh một cuộc chiến sắp xảy ra. Tuần trước, Tổng thống Zelensky nói rằng chính phủ của ông không thấy “bất kỳ sự leo thang lớn hơn nào từ trước đến nay”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi trước với một gói viện trợ cho lực lượng Ukraine với vũ khí chống giáp trị giá 200 triệu USD, súng phóng lựu, pháo và vũ khí nhỏ vào tháng 12/2021. Trong khi đó Anh cũng cung cấp cho Ukraine “vũ khí phòng thủ” và vũ khí hạng nhẹ của mình.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ