'Xé màn đêm' thi công các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ, thi công cả trong đêm những khu tái định cư phục vụ Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Công nhân thi công trong đêm trên công trường các khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Quảng Ngãi.
Công nhân thi công trong đêm trên công trường các khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Quảng Ngãi.

20 giờ trên công trường Dự án Khu tái định cư Đồng Hóc ở phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, vẫn vang tiếng máy móc, các đội hình công nhân đang tập trung hoàn thiện các hạng mục.

Theo đại diện nhà thầu thi công, các tốp công nhân đang chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng thảm bê tông nhựa tất cả các tuyến đường nội bộ cũng như hiệu chỉnh các thiết bị đã lắp đặt đảm bảo điều kiện bàn giao hạ tầng để chủ đầu tư và chính quyền địa phương tổ chức phương án đón dân vào tái định cư.

Cũng theo vị đại diện, khu tái định cư này được quy hoạch rộng 2,85ha, với 48 lô đất ở mới và hiện đơn vị đã thực hiện hơn 92% khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành.

Công trường khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam sáng rực ánh đèn về đêm.

Công trường khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam sáng rực ánh đèn về đêm.

Theo ghi nhận, đến nay các nhà thầu đang bám sát mốc thời gian 30/6 theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Ngãi. Dù khối lượng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhưng các đơn vị thi công vẫn quyết định tăng ca, tăng kíp, bố trí thêm nhân lực và phương tiện để tổ chức thi công vào ban đêm.

Cũng thuộc địa phận phường Phổ Hòa, cách Khu tái định cư Đồng Hóc không xa là Khu tái định cư Đồng Cây Bút. Gần một tuần nay, đơn vị thi công huy động máy móc cùng nhiều nhân lực làm việc liên tục vào ban đêm để đảm bảo tiến độ.

Người dân háo hức, mong chờ được chuyển đến các khu tái định cư.

Người dân háo hức, mong chờ được chuyển đến các khu tái định cư.

Ông Đặng Phú Quốc - Đại diện nhà thầu thi công cho biết, đến thời điểm hiện tại đơn vị đã thi công đạt hơn 98% khối lượng, đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao toàn bộ hạ tầng và 29 lô đất tái định cư cho chủ đầu tư.

Ông Quốc cũng cho biết thêm, với những phần việc còn lại đơn vị linh động bố trí để công nhân thực hiện vào ban đêm, nhằm đảm bảo yêu cầu về tiến độ, tăng hiệu suất lao động, bảo vệ sức khỏe cho công nhân vì miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Phổ Hòa cho biết, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân vùng dự án là yếu tố then chốt giúp các chủ thể liên quan hoàn thành các nhiệm vụ được giao, dự án triển khai thuận lợi.

Ông Thạch cho biết thêm, khi các khu tái định cư thành hình, đường xá rộng rãi, tiện ích đầy đủ như một khu đô thị thì người dân càng háo hức, mong chờ được chuyển đến đây để xây dựng nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Tiến độ các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu đã đặt ra.

Tiến độ các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu đã đặt ra.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, toàn bộ 23 khu tái định cư có tổng diện tích 122,23ha, tương ứng với 2.370 lô đất, trải rộng trên địa bàn 4 huyện, thị xã gồm: Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ, phục vụ nhu cầu tái định cư cho 1.076 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đã cơ bản được xây dựng hoàn thành.

Các khu tái định phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn trước 30/6, sẵn sàng phối hợp với các địa phương tổ chức bốc thăm, bố trí đất tái định cư cho người dân.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 có tổng chiều dài toàn tuyến 88km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km, qua tỉnh Bình Định dài 27,7km.

Dự án đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), có điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km127+720 (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) và điểm cuối giao cắt với Tỉnh lộ 629, thuộc phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tuyến có mặt cắt ngang giai đoạn hoàn thiện đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, chiều rộng nền đường 32,25m. Giai đoạn 1 phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc hạn chế nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Trên tuyến xây dựng 6 nút giao tại các địa phương, gồm: Nghĩa kỳ; Tỉnh lộ 624B - Hành Thịnh; Quốc lộ 24 - Đức Lân; Đức Phổ; Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) và Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định). Tuyến còn có 3 hầm đường bộ, trong đó hầm dài nhất là hơn 3.200m.

Dự án có tổng mức đầu tư là 20.469 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

GD&TĐ - Bài thơ của tác giả Chu Hồng Tiến để lại trong lòng người đọc cảm giác buồn xao xuyến khi nhận ra giữa người với người luôn luôn có 'khoảng cách'...