Những người lính Ukraine thuộc Lữ đoàn biệt kích số 66 mang tên Hoàng tử Mstislav đã phá hủy một phương tiện kỹ thuật hiếm có thuộc tổ hợp KRVD.
Đây là chiếc xe đầu tiên loại này bị phá hủy trong chiến tranh với Nga.
Những bức ảnh tương ứng đã được cơ quan báo chí của lữ đoàn công bố. Theo đó, phương tiện này đã bị máy bay không người lái FPV tấn công vào ngày 19 tháng 4 trong nỗ lực vượt sông Chorny Zherebets.
Họ lưu ý rằng các phương tiện bị phá hủy đã chặn một lối đi có thể đi qua, do đó khiến các hoạt động tấn công bằng xe bọc thép của Nga ở khu vực mặt trận này không thể thực hiện được.
Tuy nhiên vào ngày 20 tháng 4, lợi dụng sự tương đối yên bình của " lệnh ngừng bắn Phục sinh " và lệnh binh sĩ Ukraine chỉ được bắn trả khi bị tấn công, Quân đội Nga đã cố gắng dọn sạch các thiết bị hư hỏng còn sót lại trên chiến trường.

KRVD (tổ hợp triển khai đường tạm thời) đã được lực lượng công binh của Quân đội Nga đưa vào sử dụng từ năm 2018.
Tổ hợp này bao gồm hai bộ được đặt trên khung gầm xe KamAZ-63501. Mỗi bộ khi triển khai sẽ được đặt xuống rồi lắp ráp lại để tạo thêm 50 mét nền đường.
Như vậy, toàn bộ tổ hợp có khả năng tạo ra 100 m đường với chiều rộng 4,6 m. Đường tạm thời này được thiết kế để các loại xe bánh lốp và xe xích có thể di chuyển qua những khu vực địa hình khó khăn và lầy lội, cũng như trên các lối vào ngã tư và cầu.
Tổ hợp này đảm bảo cho các loại xe bánh lốp có tải trọng trục lên tới 12 tấn và xe xích có trọng lượng lên tới 60 tấn dễ dàng lưu thông.

Thời gian lắp đặt cho một bộ tấm nền đường là 5 phút. Khi trải, xe tải sẽ chạy lùi, ép và nén chặt lớp nền, có thể được trải trên cả những vùng đất ngập nước đã được chuẩn bị sẵn và trực tiếp trên đất lầy.
Cần lưu ý rằng những thiết bị như vậy đặc biệt hữu ích trong việc sắp xếp các phương án tiếp cận địa điểm giao cắt, vì thường rất khó để lái phương tiện hạng nặng vào bờ đầm lầy sau khi vượt qua chướng ngại vật dưới nước.