Xe chiến đấu bộ binh Đức ở Kursk được gọi là xe Ukraine?

GD&TĐ - Theo tướng Đức, xe chiến đấu bộ binh Marder (IFV) của Đức và các thiết bị khác hiện có ở khu vực Kursk không phải là xe Đức mà là xe Ukraine.

Ảnh: AP.
Ảnh: AP.

Thiếu tướng Christian Freuding, Trưởng nhóm công tác chịu trách nhiệm điều phối viện trợ cho Ukraine tại Bộ Quốc phòng Đức nêu thông tin trên ngày 15/8 khi trả lời câu hỏi về việc liệu Đức có thể được coi là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine hay không.

Ông lưu ý rằng trong trường hợp này, cần phải chú ý đến 2 khía cạnh.

Thứ nhất, để Đức được công nhận là một bên trong cuộc xung đột, nước này phải trực tiếp tham gia vào các hành động gây hại cho một quốc gia khác và ông tin đây chắc chắn không phải là trường hợp như vậy.

Thứ hai, không phải về thiết bị của Đức, mà là xe chiến đấu bộ binh Marder và Bradley, lựu pháo Caesar của Ukraine được sử dụng theo lệnh của bộ chỉ huy Ukraine, theo ông Freuding.

Ngày 13/8, tờ báo Bild của Đức đưa tin Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã sử dụng xe tăng công binh Wiesent của Đức ở khu vực Kursk. 3 xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức được cho là đã xuất hiện trong khu vực.

Về phần mình, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, Markus Faber, cho biết sau khi chuyển giao, những vũ khí này, gồm cả xe tăng Leopard 2, sẽ trở thành của Ukraine.

Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev lưu ý rằng những tuyên bố của các chính trị gia Đức ủng hộ cuộc tấn công của AFU vào dân thường ở khu vực Kursk, gồm việc sử dụng vũ khí của Đức, đang gây thất vọng.

Sự xuất hiện của vũ khí Đức trong khu vực Kursk, giống như 81 năm trước, sẽ là "khúc dạo đầu cho thất bại cuối cùng của đối phương" – ông Nechaev nói.

Ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hành động của Kiev ở khu vực Kursk có thể là do mong muốn cải thiện vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Đồng thời, ông nói rằng sau cuộc tấn công của Kiev, không thể nói về việc đàm phán.

Ngày 6/8, quân đội Ukraine tấn công các vị trí của Nga ở khu vực biên giới của vùng Kursk. Tình hình trong khu vực được công nhận là tình trạng khẩn cấp của liên bang. Hoạt động chiến đấu với AFU vẫn tiếp tục.

Chiến dịch đặc biệt bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga công bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn do quân đội Ukraine pháo kích.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.