Video UAV Lancet tăng phạm vi tấn công sau khi nâng cấp

GD&TĐ - UAV Lancet đã có được những cải tiến mới, nhờ đó phạm vi tấn công của nó đã được tăng lên 80 km, ấn phẩm của diễn đàn Army-2024 cho biết.

UAV Lancet.
UAV Lancet.

TASS dẫn lời ấn phẩm của Army-2024 cho biết, trong phiên bản mới của Lancet, một máy ảnh nhiệt đã xuất hiện trong hệ thống dẫn đường, cho phép nó được sử dụng vào ban ngày và ban đêm. Điều này khiến hoạt động ban đêm của đối phương không còn an toàn.

Trong hoạt động quân sự, Lancet đã chứng tỏ là một công cụ phổ biến để chống lại các hệ thống phòng không và hỏa lực phản pháo.

Đặc biệt, nguồn tin trên nhấn mạnh sự kết hợp giữa Lancet BBP với UAV Zala Z-16 là hệ thống hiệu quả nhất để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau.

Ngày 13/8, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Bộ trưởng Andrei Belousov được giới thiệu các loại vũ khí và thiết bị quân sự đã chứng minh được năng lực của chúng trong khu vực hoạt động quân sự tại triển lãm diễn đàn kỹ thuật quân sự Army-2024.

Bộ trưởng đã đến thăm triển lãm tối 13/8. Tại đây, ông xem xét sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự, cũng như các hệ thống và nền tảng robot được thử nghiệm trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army-2024 được tổ chức tại Công viên Patriot gần Moscow từ 12-14/8.

Diễn đàn giới thiệu các cuộc triển lãm và gian hàng riêng của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Belarus, Ấn Độ và Trung Quốc. Đại diện của hơn 120 công ty nước ngoài đã tham gia diễn đàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Điểm trường thôn thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) được trang bị tivi thông minh phục vụ dạy học từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: NTCC

Vượt rào cản hạ tầng, chạm tới tri thức số

GD&TĐ - Từ nguồn xã hội hóa, nhiều trường học vùng khó đã đầu tư hạ tầng công nghệ như tivi, máy chiếu, điện năng lượng mặt trời… tạo điều kiện để giáo viên ứng dụng công nghệ trong dạy học và từng bước nâng cao kỹ năng số.