Xảy ra tấn công khủng bố gây thương vong ở Libya

GD&TĐ - Hãng tin Sputnik hôm nay (18/5) dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Libya cho biết, ít nhất 2 người đã chết và 6 người bị bắt cóc trong một vụ tấn công khủng bố ở tây nam đất nước.

Lực lượng quân đội của của tướng Khalifa Haftar
Lực lượng quân đội của của tướng Khalifa Haftar

“Theo thông tin ban đầu, 2 người đã bị chết và 6 người bị bắt cóc sau khi xảy ra một vụ tấn công khủng bố nhắm vào điểm kiểm soát mỏ dầu Zella của công ty Zueitina ở tây nam đất nước” – nguồn tin trên cho biết.

Zella đã bị đóng cửa trong vài năm nay do các nhóm khủng bố tiến hành tấn công vào các mỏ dầu của Libya. Tuy nhiên, nơi đây vẫn có các nhân viên làm việc theo ca để chống lại các hoạt động phá hoại và trộm cắp.

Căng thẳng đã bùng lên tại Libya vào đầu tháng 4 khi Không lực của Quân đội Libya (LNA) do Nguyên soái Khalifa Haftar đứng đầu tiến hành tấn công giành lại Tripoli khỏi tay lực lượng với Chính phủ hiệp ước (GNA) được quốc tế công nhận. LNA đã chiếm được một số khu định cư trên đường tới thủ đô, trong đó có sân bay quốc tế Tripoli.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ