Raymundo Corona, một người nông dân ở Mexico, đã khiến nhiều người bất ngờ khi xây dựng thành công một kim tự tháp của người Aztec cao gần 9 m trên sa mạc, cách biên giới với Mỹ khoảng 74 km.
Thú vị hơn, khi người ta hỏi lý do tại sao ông lại xây dựng được một kim tự tháp trên sa mạc, Corona nói rằng ông chỉ đơn giản là làm theo hướng dẫn của một người ngoài hành tinh, từng đến thăm ông cách đây khoảng 3 thập kỷ.
Trả lời phỏng vấn một tờ báo địa phương, Corona đã mô tả người ngoài hành tinh kia là người rất cao với con mắt màu mật ong và tóc trắng, có tên là Herulayka.
Người này đến từ một hành tinh có tên là Nefilin, mà theo ông Corona kể lại là có kích thước lớn gấp 20 lần Trái Đất, và thuộc chòm sao Orion (Thiên Lang).
GD&TĐ - Hệ thống đo lường nước thông minh là giải pháp cải tiến công nghệ do các nhà khoa học Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) phát triển.
GD&TĐ - Trở về từ Đại học James Cook, Townsville (Australia), chuyên gia bảo tồn Hoàng Văn Chương chọn cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.
GD&TĐ - Nhóm gồm các nhà sinh vật học và nhà tiến hóa từ Trường Đại học Mỹ báo cáo vì sao dơi mang virus gây tỷ lệ tử vong cao hơn khi nhảy sang người.