Xác voi đang phân hủy trong rừng ở Nghệ An

GD&TĐ - Trong lúc đi rừng, người dân huyện Thanh Chương (Nghệ An) phát hiện xác một con voi đang trong quá trình phân hủy.

Hiện trường voi nằm chết trong rừng. (Ảnh: KLCC)
Hiện trường voi nằm chết trong rừng. (Ảnh: KLCC)

Sáng 8/10, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một cá thể voi bị chết.

Trước đó, ngày 7/10, trong lúc đi rừng, người dân xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương) phát hiện xác một con voi trưởng thành.

Tại hiện trường, xác voi bị phân hủy phần bụng, xung quanh cây cối bị ngã rạp.

Theo người dân địa phương, mấy tháng gần đây họ thường xuyên bắt gặp con voi này ở khu vực đồi keo.

Nhận được tin báo, Chi Cục kiểm lâm Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường xác minh.

Qua kiểm tra, con voi đực bị chết có tuổi đời khoảng hơn 20 tuổi, sống đơn độc từ lâu ở vùng rừng huyện Thanh Chương.

Voi không có dấu hiệu bị giết hại, 2 ngà của voi vẫn còn nguyên. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do voi quá già yếu nên chết.

Một cá thể voi đi vào nhà dân xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An. (Ảnh: CTV)
Một cá thể voi đi vào nhà dân xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Đây đã là con voi thứ 2 ở Nghệ An bị chết kể từ đầu năm.

Trước đó, tháng 2/2023, xác một con voi cũng được phát hiện ở địa bàn xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu).

Theo thống kê của Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An có khoảng 13 đến 15 con voi rừng, là địa phương có số lượng voi rừng đứng thứ 3 cả nước (sau tỉnh Đắk Lắk và Đồng Nai).

Trong số này, có 11 đến 13 con sống trong khu vực Vườn quốc gia Pù Mát, 3 con còn lại sống đơn độc tại khu vực huyện Quỳ Hợp và Quỳ Châu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, rất ngỡ ngàng khi thay đổi góc nhìn các tác phẩm trong triển lãm 'Hội hè miên man'.

Sơn mài Việt và khát vọng bản sắc

GD&TĐ - Triển lãm 'Hội hè miên man' của Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường đang diễn ra tại Hà Nội không phải là một tuyên ngôn lý thuyết.