Xác minh clip bé trai 12 tuổi lái đò chở khách trên sông ở Đồng Nai

GD&TĐ - Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang xác minh, làm rõ sự việc một bé trai điều khiển phà chở khách trên sông Đồng Nai khiến nhiều người hoảng sợ.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Mạng xã hội lan truyền clip một bé trai khoảng 12 tuổi đang điều khiển đò biển số ĐN-0871 chở người và xe máy tại khu vực bến đò Hiếu Liêm.

Trên phà có nhiều hành khách không mặc áo phao.

Một số người chứng kiến đã quay lại clip đăng lên mạng xã hội.

Thông tin trên báo chí, Chánh thanh tra giao thông (Sở GT&VT Đồng Nai) Nguyễn Phan Trong cho biết, hiện đã xác minh được thông tin tài công 12 tuổi điều khiển phà chở khách qua sông Đồng Nai. Đội Thanh tra giao thông số 5 khu vực huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp với địa phương, mời chủ bến phà và những người có liên quan lên làm việc và xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Phan Trong khẳng định, nếu xảy ra sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Bến đò Hiếu Liêm nằm trên sông Đồng Nai, mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại địa phận tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai bằng phà.

Được biết, bến đò Hiếu Liêm kết nối xã Hiếu Liêm (H.Vĩnh Cửu) và H.Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) hiện có 3 chủ đò cùng hoạt động là bà N.T.Đ., ông N.V. K. và bà N.T.H.

Hình ảnh bé trai điều khiển phà chở khách trên sông Đồng Nai. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh bé trai điều khiển phà chở khách trên sông Đồng Nai. Ảnh cắt từ clip.

Tình hình giao thông đường thủy qua đây khá phức tạp với lòng sông sâu, nước chảy xiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, nhất là với một trẻ em điều khiển đò.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, tài công phải đủ 18 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam mới được lái phà. Ngoài ra, người điều khiển phải chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan y tế, biết bơi và phải có chứng chỉ lái phương tiện.

Việc giao phương tiện giao thông đường thủy cho người không đủ điều kiện hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, Điều 276, Bộ luật hình sự 2017 quy định, người giao cho người không có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây thiệt hại có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...