Xác định 48 đội tuyển tham dự World Cup U17

GD&TĐ - Hiện tại đã xác định đủ 48 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup U17.

Indonesia lọt Top 48 đội tuyển tham dự World Cup U17.
Indonesia lọt Top 48 đội tuyển tham dự World Cup U17.

Sau khi U17 Uganda và U17 Ai Cập giành chiến thắng trong trận play-off tranh vé dự World Cup U17, danh sách 48 đội tuyển tham dự sân chơi danh giá nhất của bóng đá thế giới ở lứa tuổi U17 đã chính thức được xác định.

Đây sẽ là kỳ World Cup U17 lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 48 đội tuyển xuất sắc nhất trên khắp hành tinh, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu có số lượng quốc gia tham dự nhiều nhất. Giải đấu sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 3 đến 27 tháng 11.

Ở giải đấu cuối năm nay, châu Âu vẫn là châu lục có số đội tham dự nhiều nhất với 11 đại diện, trong đó bao gồm đương kim vô địch Đức cùng các đội bóng lớn như Anh, Pháp, Bồ Đào Nha,... Dẫu vậy, cũng có 2 sự vắng mặt đáng tiếc như Tây Ban Nha hay Hà Lan.

Tại giải đấu năm nay, châu Á cũng có đến 9 suất, trong đó khu vực Đông Nam Á chỉ có một đại diện duy nhất là Indonesia. Đây là lần thứ hai đội tuyển xứ Vạn đảo tham dự World Cup U17, sau lần đầu tiên vào năm 2023 với tư cách là đội chủ nhà.

491220768-1232185232248099-4054185772198163511-n-67fbbabb57991.jpg
Danh sách 48 đội bóng tham dự U17 World Cup 2025.

Đáng tiếc cả U17 Việt Nam và U17 Thái Lan đều dừng bước ở vòng bảng U17 châu Á 2025 nên không có suất tham dự U17 thế giới như kỳ vọng.

Trước mắt, U17 Indonesia đang chuẩn bị hướng tới cuộc đối đầu với Triều Tiên tại tứ kết U17 châu Á, và đây được xem là thử thách vừa tầm để đại diện của Đông Nam Á ghi danh vào vòng bán kết.

Giải vô địch bóng đá U17 Thế giới FIFA 2025 sẽ được tổ chức tại Qatar. Đây là lần đầu tiên quốc gia này đăng cai một giải đấu dành cho lứa tuổi U17, đồng thời đánh dấu lần thứ 3 giải đấu này diễn ra tại khu vực Ả Rập.

Qatar được FIFA trao quyền đăng cai không chỉ cho năm 2025 mà còn cho 4 kỳ tiếp theo đến năm 2029, trong khuôn khổ 1 gói hợp nhất được công bố sau cuộc họp Hội đồng FIFA vào ngày 14 tháng 3 năm 2024.

Tại giải đấu lần này, 48 đội sẽ được chia thành 4 giải đấu nhỏ, mỗi giải gồm 12 đội. Mỗi giải đấu nhỏ lại chia thành 3 bảng 4 đội bóng, thi đấu vòng tròn một lượt. Ba đội đầu bảng và một đội nhì bảng xuất sắc nhất từ mỗi giải đấu nhỏ sẽ vào giai đoạn loại trực tiếp, gồm bán kết và chung kết của từng giải nhỏ.

Sau đó, 4 đội vô địch các giải đấu nhỏ sẽ tranh tài ở vòng 4 đội cuối cùng (gồm bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết lớn) để tìm ra nhà vô địch toàn giải. Thể thức này không chỉ tăng tính cạnh tranh mà còn mang đến nhiều cơ hội hơn cho các tài năng trẻ tỏa sáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.