Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U16 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giải U16 Đông Nam Á đã xác định được 2 đội đầu tiên vào bán kết.

U16 Indonesia vào bán kết giải Đông Nam Á sau trận thắng Việt Nam.
U16 Indonesia vào bán kết giải Đông Nam Á sau trận thắng Việt Nam.

Chiều 7/8 (giờ Việt Nam), đã diễn ra 2 trận đấu cuối cùng tại bảng B giải U16 Đông Nam Á 2022. U16 Lào so tài với U16 Brunei trong khi đó U16 Thái Lan gặp gỡ U16 Đông Timor.

U16 Lào đã gây bất ngờ lớn khi có chiến thắng khó tin với tỷ số 10-0 trước U16 Brunei. Như vậy, Lào và Đông Timor đang là 2 đội bóng có trận thắng đậm nhất lịch sử giải đấu năm nay.

Trong khi đó ở cặp đấu còn lại, U16 Thái Lan có được chiến thắng 4-1 trước Brunei sau khi đã sớm dẫn trước đối thủ hai bàn trong hiệp một.

Với chiến thắng thứ 2 tại giải, U16 Thái Lan chính thức ghi tên mình vào bán kết với tư cách nhất bảng B. U16 Lào chấp nhận xếp thứ 2 tại bảng đấu với 5 điểm cùng hiệu số dương 10. U16 Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Tại bảng A, U16 Indonesia đã đánh bại U16 Việt Nam ở trận đấu quyết định qua đó tiến vào bán kết với 3 trận toàn thắng. Trong khi đó U16 Việt Nam đứng nhì bảng với 6 điểm cùng hiệu số dương 8 và chưa xác định được số phận của mình. Ở trận bán kết 2, U16 Indonesia sẽ đụng độ với đội nhất bảng C.

Ở bảng C, U16 Malaysia và U16 Myanmar đang cùng có 4 điểm sau 2 lượt trận. Bảng đấu này sẽ thi đấu lượt cuối vào chiều 8/8 (theo giờ Việt Nam). Hiện tại, Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm và chắc chắn hơn thành tích của Lào. Tuy nhiên mọi chuyện có thể đảo chiều sau khi loạt trận hạ màn bảng C kết thúc.

U16 Myanmar lượt trận cuối sẽ gặp U16 Campuchia vào lúc 15h00 ngày 8/8. Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ còn lại, U16 Malaysia sẽ gặp U16 Úc. Nếu như cả Malaysia và Myanmar cùng thắng thì họ sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Tuy nhiên chỉ cần 1 trong 2 trận đấu có kết quả hòa thì tấm vé vào bán kết sẽ thuộc về U16 Việt Nam khi đội nhì bảng C lúc đó chỉ có 5 điểm.

Trở lại với diễn biến trận đấu, U16 Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ công của Công Phương ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, lối đá quyết tâm và nền tảng thể lực tốt của Indonesia giúp họ có liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 52 và 54 để dẫn lại 2-1.

Đến thời điểm trận đấu kết thúc và kết quả được ấn định là 2-1 cho U16 Indonesia, các cầu thủ áo đỏ đã gục xuống sân khóc như mưa. Trong khi đó, những người ủng hộ trên các khán đài thì hát vang không ngớt.

Tất cả cho thấy rằng, khát khao giành chiến thắng trước các đại diện Việt Nam của nền bóng đá xứ vạn đảo là lớn thế nào, dù đây mới là trận đấu ở vòng bảng và chiến thắng này không nói lên nhiều điều điều.

Sau trận thắng của U16 Indonesia trước Việt Nam. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan xác nhận rằng bóng đá Indonesia sẽ vẫn là thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), qua đó khép lại những lùm xùm suốt 1 tháng nay kể từ trận Thái Lan hòa Việt Nam 1-1 ở giải U19 Đông Nam Á.

Trước đó, bóng đá xứ Vạn đảo muốn gia nhập liên đoàn bóng đá Đông Á, nhưng rồi sau khi nhận thông điệp phản ứng từ AFF, và đặc biệt là sau chiến thắng xoa dịu 2-1 trước U16 Việt Nam để giành vé vào bán kết giải U16 ĐNÁ với ngôi nhất bảng, phía Indonesia đã xác nhận "quay xe".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ