Xóa “vùng lõm” thông tin từ cơ sở
Công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin là giải pháp then chốt. Từ đầu tư hạ tầng thông tin cơ sở, đổi mới cách tuyên truyền “cầm tay chỉ việc”, nhận thức của người dân đã thay đổi và tiếp cận được chính sách kịp thời, chủ động vươn lên thoát nghèo.
Là địa phương có đến 98% là đồng bào dân tộc Dao, Sán Dìu, thôn Tân Tiến (Sơn Thủy) với địa bàn rộng, phân tán nên việc truyền tải các chủ trương, chính sách gặp nhiều khó khăn. Địa phương có 154 hộ với 788 nhân khẩu, khi chưa có hệ thống loa truyền thanh, mỗi lần thông báo phải gọi điện từng hộ, thậm chí đi bộ đến tận nhà, vừa tốn kém và dễ bị bỏ sót.
Khi thôn được trang bị 2 bộ loa truyền thanh cố định và loa di động, công tác truyền thông đã dễ dàng hơn. Hầu hết người dân đều nắm được các nội dung thông tin.
Nhà văn hóa của thôn cũng đã được đầu tư đồng bộ với loa công suất lớn, tivi, thiết bị kết nối, đáp ứng tốt nhu cầu họp dân, phổ biến chính sách, cải cách thủ tục hành chính… Hạ tầng giao thông được đầu tư, thông tin thông suốt đã tạo sự đồng thuận, niềm tin trong Nhân dân. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của thôn hiện nay chỉ còn 6 hộ, chiếm 3,2%.
Việc giảm nghèo thông tin ở Sơn Thủy không chỉ dừng lại ở tiếng loa. Tại trung tâm xã và các nhà văn hóa thôn, hệ thống panô, áp-phích về chính sách giảm nghèo, nguồn vốn vay ưu đãi, mô hình sản xuất hiệu quả được bố trí trực quan, dễ tiếp cận. Người dân có thể “đọc - hiểu - nhớ” thông tin ngay trong sinh hoạt hằng ngày.
Theo lãnh đạo xã, thiếu thông tin, thiếu kiến thức sản xuất chính là một nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, kéo theo tâm lý trông chờ, ỷ lại. Vì vậy, công tác tuyên truyền được triển khai theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, gắn với thực tiễn từng thôn, từng nhóm đối tượng.
Từ tiếp cận thông tin đến thoát nghèo bền vững
Theo ông Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy, xã không tuyên truyền một chiều mà lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt đoàn thể để lắng nghe, đối thoại với người dân. Cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thường xuyên được tập huấn, nâng cao năng lực để trở thành “tuyên truyền viên” thực thụ, biết chuyển các văn bản khô khan thành câu chuyện gần gũi, dễ hiểu để người dân dễ dàng tiếp nhận.
Bên cạnh đó, xã phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các tin, bài, phóng sự về các mô hình sản xuất hiệu quả, gương người tốt, việc tốt. Khi thấy “người thật, việc thật” ngay trong thôn, trong xã làm giàu được, người dân tự đặt câu hỏi và chủ động tìm đến chính quyền để đăng ký tham gia các dự án hỗ trợ.
Nhờ truyền thông hiệu quả, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở Sơn Thủy đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm; chủ động học nghề, vay vốn ưu đãi, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất.
Gia đình ông Hùng là một ví dụ. Trước đây, thu nhập của gia đình ông chủ yếu dựa vào ngô, lúa, bấp bênh. Qua các buổi truyền thông tại nhà văn hóa và các chương trình khuyến nông trên báo, đài, ông nhận ra tiềm năng từ 3ha đất của gia đình.
Được cán bộ xã hướng dẫn, ông mạnh dạn vay vốn trồng cây ăn quả. Hiện vườn có hàng trăm gốc bưởi, chanh, xen canh ngô để lấy ngắn nuôi dài, đưa gia đình ông thoát nghèo, trở thành hộ khá của địa phương.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác giảm nghèo ở Sơn Thủy vẫn đối mặt thách thức từ thiên tai, biến động thị trường. Mục tiêu Chương trình giảm nghèo của xã đến cuối năm 2026 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 4,13% xuống còn 3,33%.
Thời gian tới, Sơn Thủy tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, giúp người dân chủ động tiếp cận chính sách, nâng cao năng lực sản xuất góp phần vào giảm nghèo bền vững, tránh tái nghèo.