Xã hội hóa xây tượng đài gần 30 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huyện Lập Thạch quyết định xây dựng tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn gần 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Đền thờ Trần Nguyên Hãn tại nơi ông sinh ra - xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh.
Đền thờ Trần Nguyên Hãn tại nơi ông sinh ra - xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh.

Việc xây dựng tượng đài đã nhận được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sự đồng thuận của nhân dân. Địa phương này cho rằng, việc xây dựng Tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn thể hiện sự tri ân, tôn vinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Lập Thạch và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, dân tộc ta nói chung đối với những người có công với nước.

Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn (1390 - 1429) sinh ra và lớn lên ở trang Sơn Đông, huyện Lập Thạch, phủ Tam Đới, trấn Sơn Tây, nay là xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là người văn võ song toàn, từng giữ chức Tư đồ, Thái úy - là khai quốc công thần của nhà hậu Lê.

Với những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh, giải phóng đất nước, năm 1428, Trần Nguyên Hãn được vua Lê Lợi gia phong “Tả Tướng quốc, Bình chương quốc quân trọng sự, Khu mật Đại sứ”.

Dự kiến tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn tại khu công viên cây xanh trung tâm thị trấn Lập Thạch.

Thiết kế tượng cao 5,4m được đúc bằng đồng, đài cao 3,6m; bức phù điêu dài 24m, cao 4,5m bằng đá xanh Thanh Hóa.

Khái toán tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29,770 tỷ đồng được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa.

Thực hiện kế hoạch trên, huyện Lập Thạch tổ chức phát động ủng hộ xây dựng Tượng đài Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn.

Hưởng ứng phong trào, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Lập Thạch đã tham gia quyên góp để xây dựng tượng đài.

Theo kế hoạch, công tác vận động, đóng góp, ủng hộ xây dựng tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn sẽ được thực hiện từ ngày năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ