Bắt nghi phạm trong vụ chém dã man 2 ông cháu ở Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi dùng dao truy sát 2 ông cháu, nghi phạm Nông Văn Páo bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 28/9, lãnh đạo UBND xã Sinh Long, huyện Na Hang (Tuyên Quang), cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt được nghi phạm trong vụ chém 2 ông cháu thương vong.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 27/9, do mâu thuẫn nên Nông Văn Páo (sinh năm 1988, trú tại thôn Phiêng Thốc, xã Sinh Long, huyện Na Hang) đã dùng dao chém trọng thương cháu N.V.D. (sinh năm 2008, trú cùng thôn Phiêng Thốc).

Sau đó, nghi phạm tiếp tục dùng dao chém ông N.P.K (sinh năm 1956, là ông của cháu D.) khiến ông K. tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm Páo đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

"Rạng sáng nay (ngày 28/9), nghi phạm Páo bị bắt sau khoảng 10 giờ gây án", lãnh đạo UBND xã Sinh Long thông tin thêm.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.