Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ khởi công xây trường học biên giới An Giang

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú Liên cấp TH - THCS Vĩnh Gia ở vùng biên giới tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường. Ảnh: Yến Phương.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường. Ảnh: Yến Phương.

Ngày 9/11, tại tỉnh An Giang đồng loạt diễn ra Lễ khởi công xây dựng 3 trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, thuộc “Đề án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền”.

Các trường nội trú được khởi công gồm: Trường Nội trú Liên cấp TH - THCS Vĩnh Gia (xã Vĩnh Gia); Trường Bán trú, Nội trú Liên cấp TH - THCS Giang Thành (xã Giang Thành); Trường TH và THCS nội trú Khánh An (xã Khánh Bình).

Đặc biệt, Trường Nội trú Liên cấp TH - THCS Vĩnh Gia vinh dự được chọn là điểm cầu trung tâm, với sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

khoi-cong-truong-13.jpg
Lễ khởi công xây dựng dự án Trường Nội trú Liên cấp TH - THCS Vĩnh Gia. Ảnh: Yến Phương.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối 14 điểm cầu trên cả nước.

khoi-cong-truong-0.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tại vị trí xây dựng dự án trước khi diễn ra buổi lễ. Ảnh: Yến Phương.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Lương An Trà (xã Vĩnh Gia) phấn khởi cho biết, việc khởi công xây dựng Trường Nội trú Liên cấp TH - THCS Vĩnh Gia đã mang lại niềm hy vọng và động lực to lớn cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

"Mô hình trường nội trú sẽ góp phần đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận tri thức cho học sinh vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường thuận lợi hơn. Đây còn là nơi lý tưởng để phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu ở vùng khó khăn; từng bước tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và đất nước", ông Phạm Thanh Bình chia sẻ.

khoi-cong-truong-12.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tham dự buổi lễ. Ảnh: Yến Phương.

Cô Ngô Thị Cầm, giáo viên Trường THCS Lương An Trà bày tỏ niềm vui: "Việc xây dựng trường nội trú mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đội ngũ giáo viên cũng mong muốn và tin tưởng rằng, công tác giảng dạy được đổi mới, linh hoạt và sáng tạo hơn. Giáo viên có nơi để sinh hoạt, yên tâm gắn bó lâu dài với trường lớp, xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, đưa chất lượng giáo dục đi lên".

khoi-cong-truong-4.jpg
khoi-cong-truong-6.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Yến Phương.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, và các đại biểu đã thực hiện nghi thức Lễ Khởi công dự án Trường nội trú liên cấp TH - THCS Vĩnh Gia.

Nhằm động viên tinh thần, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu, vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao tặng quà và 20 suất học bổng đến các em học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn; và tặng 10 thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn gồm 1 phần quà và 1 triệu đồng.

pho-thu-tuong.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tặng quà cho đại diện nhà trường. Ảnh: Yến Phương.

Theo UBND xã Vĩnh Gia, Trường Nội trú Liên cấp TH - THCS Vĩnh Gia được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai trường hiện hữu là Trường Tiểu học B Lương An Trà và Trường THCS Lương An Trà.

Dự án được thực hiện theo hình thức xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp, với tổng kinh phí đầu tư dự kiến là 186,740 tỷ đồng. Trường có quy mô 45 lớp, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh.

Dự kiến, khi Trường Nội trú Liên cấp TH - THCS Vĩnh Gia đi vào hoạt động, điều kiện giảng dạy tốt hơn, môi trường học tập tốt và chuyên môn cao sẽ thu hút nhiều giáo viên giỏi về dạy, thu hút học sinh từ các nơi về học (quy mô tăng 20 - 30%), hướng tới đạt quy mô 1.500 học sinh vào năm 2030.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tổ chức Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và 17 tỉnh, thành phố biên giới đất liền tổ chức Lễ khởi công đồng loạt vào ngày 9/11/2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại buổi lễ, đã khởi công đồng loạt 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS được đầu tư trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 1, năm 2025 - 2026) thuộc chủ trương đầu tư hoàn thành xây dựng 248 trường tại các xã biên giới) là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 100 trường là gần 20.000 tỷ đồng.

Việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một thời điểm, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành đầu tư 100 trường học trước năm học 2026 - 2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine nạp đạn súng cối tấn công về phía các cứ điểm của Nga tại Pokrovsk.

Cơ hội cuối cùng đã mất

GD&TĐ - Quân đội Ukraine đã mất cơ hội cuối cùng để rời khỏi Krasnoarmeysk (Pokrovsk), vì lực lượng Nga đã chặn mọi tuyến đường ra khỏi thành phố.

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

GD&TĐ - Vietjet vừa được Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vinh danh trong Top các hãng hàng không có giá trị thương hiệu lớn nhất Đông Nam Á và là thương hiệu hàng không giá trị nhất Việt Nam năm 2025.

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?