World Cup 2022 sắp có sự thay đổi bất ngờ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo tờ Diario Olé của Argentina, FIFA đang xem xét dời ngày khai mạc World Cup 2022 từ 21/11 sang ngày 20/11.

World Cup 2022 có thể sự thay đổi về giờ khai mạc.
World Cup 2022 có thể sự thay đổi về giờ khai mạc.

Theo đó, thời gian diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Qatar và Ecuador cũng sẽ bị đẩy lên sớm hơn, chuyển từ 22h ngày 21/11 sang 1h sáng theo giờ Việt Nam.

Sở dĩ FIFA cân nhắc thay đổi lịch sát giờ là để hợp với truyền thống đội chủ nhà luôn chơi trận đầu tiên của giải đấu. Theo lịch thi đấu đã công bố, chủ nhà Qatar được xếp đá trận thứ ba và là cuối cùng trong ngày khai mạc.

Văn phòng Hội đồng FIFA, gồm Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch của 6 Liên đoàn (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC và OFC) sẽ bỏ phiếu để quyết định điều chỉnh ngày khai mạc World Cup 2022 hay không. Nếu điều này xảy ra, các trận đấu giữa Senegal gặp Hà Lan, Anh gặp Iran, Mỹ gặp xứ Wales cũng sẽ đổi giờ thi đấu trong ngày 21/11.

Vòng chung kết World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar rất đặc biệt bởi nó sẽ diễn ra vào mùa Đông thay vì mùa Hè như thường lệ. Theo dự kiến, vòng bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 - 2/12, chủ nhà Qatar sẽ là đội đá trận ra quân.

World Cup 2022 có tổng cộng 32 đội tuyển chia vào 8 bảng đấu. Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội nhất nhì các bảng đấu sẽ giành vé vào vòng 16 đội.

Vòng 1/8 sẽ diễn ra từ ngày 3 - 6/12. Vòng tứ kết diễn ra trong các ngày 9 và 10/12. Ngày 13 và 14/12 là thời điểm của các trận bán kết. Trận chung kết để tìm ra nhà vô địch diễn ra ngày 18/12.

World Cup 2022 sẽ diễn ra trên 8 SVĐ khác nhau thuộc 5 thành phố. Trận chung kết được tổ chức trên sân Lusail Iconic, SVĐ mới được xây dựng phục vụ World Cup với sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi.

Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2022:

Bảng A: Qatar, Hà Lan, Senegal, Ecuador.

Bảng B: Anh, Mỹ, Iran, Xứ Wales.

Bảng C: Argentina, Mexico, Ba Lan, Saudi Arabia.

Bảng D: Pháp, Đan Mạch, Tunisia, Australia.

Bảng E: Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, Đội thắng play-off (Costa Rica vs New Zealand).

Bảng F: Bỉ, Croatia, Ma Rốc, Canada.

Bảng G: Brazil, Thụy Sỹ, Serbia, Cameroon.

Bảng H: Bồ Đào Nha, Uruguay, Hàn Quốc, Ghana.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…