Huấn luyện viên U16 Thái Lan tâm phục khẩu phục sau trận thua Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Phipop Onbo của U16 Thái Lan thừa nhận sức mạnh của U16 Việt Nam, và cho rằng đội bóng áo đỏ xứng đáng giành chiến thắng.

HLV U16 Thái Lan thừa nhận sức mạnh của U16 Việt Nam.
HLV U16 Thái Lan thừa nhận sức mạnh của U16 Việt Nam.

Tiến vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U16 Việt Nam được đánh giá yếu hơn U16 Thái Lan - đội dẫn đầu bảng với thành tích bất bại khi có chiến thắng trước Đông Timor và Brunei, xen vào giữa là trận hòa trước U16 Lào.

Tuy nhiên, bước vào trận đấu, U16 Việt Nam đã nhập cuộc vô cùng tự tin và thi đấu lấn lướt đối thủ, qua đó giành chiến thắng cách biệt 2-0 và giành quyền vào chơi trận chung kết với chủ nhà Indonesia.

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Phipop Onbo của U16 Thái Lan chia sẻ: "Hôm nay 2 đội đã có 1 trận đấu hay và chất lượng. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng U16 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt hơn chúng tôi. Hôm nay chúng tôi thiếu đội trưởng Patcharaphon Lekkul, trụ cột của đội. Tuy nhiên tôi không hề coi đây là nguyên nhân dẫn đến thất bại trước U16 Việt Nam ở bán kết.

Chúng tôi vẫn còn 1 trận tranh hạng 3 nữa. Điều cần làm bây giờ là phải xốc lại tinh thần của các cầu thủ U16 Thái Lan. Tôi không quá lo lắng về vấn đề thể lực khi đang sở hữu một đội ngũ tốt bao gồm bác sĩ, chuyên gia trị liệu, huấn luyện viên thể lực. Các cầu thủ sẽ nhanh chóng hồi phục".

Để thua U16 Việt Nam ở bán kết, U16 Thái Lan sẽ chơi trận tranh hạng 3 với đối thủ là U16 Myanmar. Trong khi đó, với chiến thắng 2-0 trước U16 Thái Lan, U16 Việt Nam có lần thứ 5 trong lịch sử vào chung kết giải U16 Đông Nam Á.

Tuy vậy, đoàn quân áo đỏ phải đón nhận thông tin không vui về tình hình lực lượng khi thủ môn Đình Hải dính chấn thương trong khi tiền đạo Công Hậu bị treo giò vì thẻ phạt. Trận chung kết sẽ là cơ hội để U16 Việt Nam trả lại món nợ khi đã để thua U16 Indonesia ở vòng bảng.

Kết quả U16 Việt Nam vs U16 Thái Lan: 2-0

Ghi bàn: Nguyễn Công Phương 30', Trọng Tuấn 83'.

Đội hình xuất phát:

U16 Việt Nam: Đình Hải; Vi Đình Thượng, Trung Hiếu, Hữu Trọng; Đức Phát, Công Phương, Xuân Toàn, Long Vũ, Trung Nguyên; Văn Danh, Đức Thiện.

U16 Thái Lan: Tissanu; Chanasorn, Surachai, Jirapol, Artit Sankla, Kitiphat, Saranyawat, Phanthawat, Ratthathammanun, Kritakan, Tontawan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...