World Cup 2022 – Bệ phóng cho thế hệ Z

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sân chơi thế giới tại Qatar không chỉ là kỳ World Cup cuối cùng của những siêu sao, mà còn là đường băng để lứa cầu thủ Gen Z tài năng cất cánh.

World Cup 2022 – Bệ phóng cho thế hệ Z

Sân chơi thế giới tại Qatar không chỉ là kỳ World Cup cuối cùng của những siêu sao như Messi, Ronaldo, Modric… mà còn là đường băng để lứa cầu thủ Gen Z tài năng cất cánh, những cầu thủ sinh năm 2000 trở đi.

Jude Bellingham

(Sinh năm 2003, vị trí sở trường: Tiền vệ, Đội tuyển Anh)

Jude Bellingham đang trưởng thành trong màu áo Dortmund và điều đó giúp thần đồng nước Anh tự tin trong cuộc đua giành một suất chính thức của Tam sư tại kỳ World Cup 2022. Cuối tháng 9 vừa qua, đội tuyển Anh đã gây thất vọng lớn khi thua Italia 0-1 và phải xuống hạng ở Nations League. Nhưng trong sự tuyệt vọng, người Anh vẫn lóe lên hy vọng mang tên Jude Bellingham.

Trước đội tuyển Italia, ngôi sao sinh năm 2003 được đá chính và để lại ấn tượng mạnh. Khả năng bao quát sân của Bellingham ngày càng cải thiện. Điều đó giúp cho ngôi sao 19 tuổi luôn xuất hiện trong mọi điểm nóng trên sân.

Thống kê chỉ ra rằng, tiền vệ này đã chạm bóng tới 75 lần và tung ra 56 đường chuyền (tỷ lệ chính xác 93%). Những người hâm mộ Tam sư bắt đầu so sánh Bellingham với những cựu danh thủ Steve Gerrard hay Frank Lampard.

Jamal Musiala

(Sinh năm 2003, vị trí sở trường: Tiền vệ, Đội tuyển Đức)

Ở tuổi 19, Jamal Musiala chưa phải là nhân tố “không thể thiếu” với đội tuyển Đức nhưng anh sẽ đóng vai trò chiến lược tại World Cup 2022. Hay nói cách khác, Jamal Musiala chính là quân bài giấu trong tay áo của huấn luyện viên Hansi Flick, luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. Đặc biệt, với đội bóng vốn có quá nhiều nhân tố cũ kỹ trên hàng công, Musiala hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự tự tin và tinh thần không sợ hãi.

“Musiala đã thể hiện nhiều tình huống đặc trưng của riêng mình. Chúng tôi cần điều đó. Từng pha rê bóng của cậu ấy sẽ tạo ra tình huống khác nhau, khiến đối thủ sơ hở. Điều này tạo ra khoảng trống cho các đồng đội và đồng thời khiến cho Musiala trở nên khác biệt” - ông Hansi Flick phát biểu sau trận đội tuyển Đức hòa 3-3 với đội tuyển Anh ngày 27/9.

Karim Adeyemi

(Sinh năm 2002, vị trí sở trường: Tiền đạo, Đội tuyển Đức)

Sau khi đồng ý bán Erling Haaland cho Man City trong mùa hè 2022, Dortmund đã ngay lập tức ký hợp đồng với tiền đạo “thần đồng” Karim Adeyemi để thay thế vị trí ngôi sao người Na Uy để lại. Trước đó, Karim Adeyemi đã có một mùa giải ấn tượng trong màu áo RB Salzburg. Tiền đạo trẻ người Đức đã ghi được 22 bàn cho Salzburg ở giải vô địch quốc gia Áo.

Karim Adeyemi đã được gọi lên đội tuyển Đức lần đầu tiên vào tháng 9/2021. Trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia, tiền đạo 20 tuổi đã ghi bàn trong chiến thắng 6-0 trước Armenia ở vòng loại World Cup 2022. Cũng như Musiala, Karim Adeyemi được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mãnh liệt cho hàng công già cỗi của đội tuyển Đức.

Alphonso Davies

(Sinh năm 2000, vị trí sở trường: Hậu vệ, Đội tuyển Canada)

Mới 21 tuổi nhưng cầu thủ người Canada đang nhanh chóng củng cố vị trí của mình tại đội bóng lừng danh Bayern Munich và từng bước khẳng định mình là hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện nay.

Alphonso Davies từng rơi nước mắt khi đội tuyển Canada có vé dự World Cup 2022 và anh hứa sẽ tặng toàn bộ số tiền nhận được từ sân chơi thế giới cho tổ chức từ thiện. Trong lịch sử, đội tuyển Canada từng dự World Cup 1986 và dừng chân ở vòng bảng. Đó là lần duy nhất bóng đá nước này được tận hưởng không khí World Cup, cho đến giải đấu chuẩn bị khởi tranh ở Qatar.

Phil Foden

(Sinh năm 2000, vị trí sở trường: Tiền vệ, Đội tuyển Anh)

Những màn trình diễn của Foden tại Man City đã đạt tới đẳng cấp mới. Tuy nhiên, huấn luyện viên Southgate vẫn chưa biết cách sử dụng tài năng của tiền đạo người Anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đội bóng của Gareth Southgate luôn phụ thuộc quá nhiều vào Harry Kane và Raheem Sterling để tham dự World Cup 2022.

Hai trận đấu gần đây trong màu áo đội tuyển quốc gia của Phil Foden đã có sự khác biệt. Cùng với Jude Bellingham, Phil Foden đã chơi tốt trong trận thua tệ hại của tuyển Anh trước Italia. Còn tại Man City, Phil Foden đã ghi cú hat-trick đầu tiên cho đội chủ sân Etihad, trong chiến thắng 6-3 trước Man Utd. Ở tuổi 22, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đạt đến 50 bàn thắng (hiện là 51) dưới thời Pep Guardiola, nhanh hơn Lionel Messi 37 ngày tuổi.

Pedro Lopez (Pedri)

(Sinh năm 2002, vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm, Đội tuyển Tây Ban Nha)

Các tài năng tuổi teen không phải là thứ gì quá mới về bóng đá thế giới. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ thường để lại ấn tượng với khả năng thể chất như là sức mạnh và tốc độ vượt trội so với bạn cùng lứa. Nhưng Pedri không chỉ có như vậy. Cầu thủ 19 tuổi người Tây Ban Nha có kỹ năng chơi bóng và tư duy chiến thuật như những cầu thủ đẳng cấp cao lâu năm.

Thật khó có thể tin được là ở lứa tuổi trẻ như vậy, thiếu kinh nghiệm và thiếu cả sức vóc so với các cầu thủ khác nhưng Pedri có trí thông minh ấn tượng, nhãn quan chiến thuật tốt và khả năng kiểm soát bóng ổn định. Hơn thế nữa, tiền vệ nhỏ con này luôn muốn đoạt bóng để áp đặt lối chơi kiểm soát. Pedri được đánh giá là báu vật tuổi 19 của đội tuyển Tây Ban Nha.

Vinicius Junior

(Sinh năm 2000, vị trí sở trường: Tiền đạo cánh, Đội tuyển Brazil)

Tầm quan trọng của Vinicius Junior ở đội tuyển Brazil đã được đưa lên ngang tầm với siêu sao Neymar. Trong những cuộc so sánh gần đây, người ta thậm chí còn đánh giá Vinicius cao hơn Neymar trong vài khía cạnh, như ý thức kỷ luật hoặc tốc độ. Vinicius từ lâu cũng đã đảm trách vai trò trụ cột ở Real, nơi mà huấn luyện viên Carlo Ancelotti dù có áp dụng chiến thuật hoặc thay đổi sơ đồ thi đấu thế nào, cầu thủ 22 tuổi vẫn luôn đáp ứng sự kỳ vọng.

Bàn thắng mang về chức vô địch Champions League lần thứ 14 cho Real Madrid mùa hè vừa qua là câu trả lời cho những nỗ lực của Vinicius. Ngoài ra, kết thúc mùa giải 2021 - 2022, cầu thủ người Brazil ghi 21 bàn thắng và thực hiện 16 đường kiến tạo. Đặc biệt, sự hợp tác với siêu sao Benzema trên hàng công của Real Madrid khiến bất kỳ hàng thủ nào cũng phải khiếp sợ.

Eduardo Camavinga

(Sinh năm 2002, vị trí sở trường: Tiền vệ, Đội tuyển Pháp)

Năm 2020, Eduardo Camavinga đã trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho đội tuyển Pháp kể từ năm 1914, sau khi anh vào sân ở phút 63 thay thế cầu thủ N'Golo Kante trong chiến thắng 4-2 trước Croatia.

Cũng trong năm đó, ở trận giao hữu với Ukraine (Pháp thắng 7-1), Eduardo Camavinga lần đầu tiên được thi đấu chính và ngay phút thứ 9 đã ghi bàn mở tỷ số. Anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất kể từ năm 1914 ghi bàn cho “Les Bleus”.

Eduardo Camavinga trở thành siêu dự bị của Real Madrid. Vai trò của anh là rất quan trọng và thực tế đã chứng minh điều đó. Không chỉ trên chiến trường La Liga, ngay cả giải đấu Champions League cũng trở thành sàn diễn của cầu thủ chỉ mới 19 tuổi. Dường như, tiền vệ người Pháp là chìa khóa để mở ra cánh cửa khác mỗi khi Real Madrid gặp bế tắc.

Jason Sancho

(Sinh năm 2000, vị trí sở trường: Tiền vệ cánh, Đội tuyển Anh)

Khi Man United chi 73 triệu bảng cho Jadon Sancho vào mùa hè năm 2021, ít người tin ngôi sao sinh năm 2000 sẽ gặp khó khăn tại Old Trafford. Và chỉ đến mùa giải này, cầu thủ người Anh mới thực sự bùng nổ để rồi trở thành trụ cột trong đội hình Quỷ đỏ. Những bàn thắng quan trọng vào lưới Liverpool, Leicester City và FC Sheriff Tiraspol nêu bật khả năng đi bóng kỹ thuật, sự lắt léo của ngôi sao 22 tuổi.

Jason Sancho từng là thành viên quan trọng ở đội tuyển Anh. Nhưng khi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt cùng điểm đen sút hỏng penalty ở trận chung kết EURO 2020 trước Italia đã khiến cho cầu thủ 22 tuổi bị lãng quên. Kể từ ngày đến Old Trafford, Sancho chỉ có thêm 1 lần khoác áo Tam sư và trận đấu đó vào ngày tháng 10/2021. Tuy nhiên, giờ là thời điểm để Jadon Sancho tự tin có mặt cùng đội tuyển Anh trên chuyến tàu đến Qatar.

Julian Alvarez

(Sinh năm 2000, vị trí sở trường: Tiền đạo, Đội tuyển Argentina)

Tại Giải vô địch quốc gia Argentina 2021 - 2022, Julian Alvarez dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 18 bàn. Tiền đạo 22 tuổi đã có nhiều đóng góp quan trọng giúp River Plate lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải này kể từ năm 2014. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Julian Alvarez cùng Argentina đăng quang Copa America 2021.

Đội tuyển Argentina vừa công bố danh sách 40 cầu thủ sơ bộ dự World Cup 2022, nhưng trong đó đã có 22 người chắc suất và sao trẻ đang lên Julian Alvarez đang chơi cho Man City được đánh giá rất cao. Về kỹ năng chơi bóng, Alvarez được so sánh với cựu tiền đạo Sergio Aguero, rất mạnh bởi khả năng đi bóng qua người và dứt điểm cả hai chân cực tốt.

Ryan Gravenberch

(Sinh năm 2002, vị trí sở trường: Tiền vệ, Đội tuyển Hà Lan)

Mùa hè vừa qua, đương kim vô địch Bundesliga Bayern Munich đã ký hợp đồng với tiền vệ Ryan Gravenberch từ Ajax Amsterdam theo hợp đồng có thời hạn 5 năm. Tốt nghiệp học viện Ajax, Ryan Gravenberch đã có trận ra mắt ở mùa giải 2018 - 2019 và kết thúc với 103 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi được 12 bàn thắng. Cầu thủ mới 20 tuổi này đã giành được ba danh hiệu Eredivisie (vô địch Hà Lan) và hai Cúp quốc gia Hà Lan với Ajax và 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Với thể hình cùng lối chơi đặc trưng, Ryan Gravenberch được giới chuyên môn so sánh là phiên bản 2.0 của Paul Pogba. Cầu thủ này đóng vai trò trụ cột đội U17 Hà Lan vô địch châu Âu năm 2018. Vị trí thi đấu sở trường của Ryan Gravenberch là tiền vệ trung tâm. Cầu thủ 19 tuổi có thể chơi nhô cao như số 10 hoặc lùi sâu trong vai trò mỏ neo khu trung tuyến. Công thủ toàn diện là ưu điểm nổi bật nơi Ryan Gravenberch.

Aurelien Tchouameni

(Sinh năm 2000, vị trí sở trường: Tiền vệ phòng ngự, Đội tuyển Pháp)

Kante chấn thương và Pogba phẫu thuật, hàng tiền vệ vốn là đầu tàu cho hành trình chinh phục World Cup 2018 của đội tuyển Pháp, cần được tái thiết toàn diện.

Huấn luyện viên Didier Deschamps đang trông chờ vào Aurelien Tchouameni. Ông Deschamps chia sẻ: “Không có kinh nghiệm như Pogba hay Kante, nhưng cậu ấy rất tiềm năng. Ngoài ra, trong đầu Aurelien đã có sự trưởng thành”.

Quyền lãnh đạo đội bóng giàu tiềm lực bậc nhất châu Âu được trao vào tay chàng trai 22 tuổi. Tchouameni có đôi chân rất khỏe, đặc biệt là chạy dài, nhãn quan tốt với trái bóng và anh là một thủ lĩnh trong đội hình mới của Pháp, với 7 cầu thủ khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp sau World Cup 2018. Mùa hè vừa qua, Real Madrid đã phải bỏ ra 100 triệu euro để có được chữ ký của Aurelien Tchouameni đang thuộc biên chế của AS Monaco.

Pablo Martin Gavira (Gavi)

(Sinh năm 2004, vị trí sở trường: Tiền vệ, Đội tuyển Tây Ban Nha)

Ngôi sao 18 tuổi Gavi của Barcelona đã xuất sắc giành được giải thưởng Golden Boy - Cậu bé Vàng (dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất châu Âu) sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm như Jude Bellingham, Eduardo Camavinga và Jamal Musiala. Trước đó, Gavi đã nhận danh hiệu Kopa Trophy (tôn vinh cầu thủ dưới 21 tuổi) trong lễ trao giải Quả bóng vàng.

Là sản phẩm mới nhất của lò đào tạo nổi tiếng La Masia của Barcelona, Gavi đã được đôn lên từ đội B của Barcelona vào đầu mùa giải 2021/22. Anh hiện có 47 lần ra sân cho đội một Barca và đang giữ vị trí quan trọng trong đội hình câu lạc bộ ở La Liga lẫn Champions League, và 12 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Nhìn Gavi thi đấu, giới chuyên môn nhận định, cầu thủ này sẽ thay thế xứng đáng vị trí của tiền vệ tài hoa Andres Iniesta.

Charles De Ketelaere

(Sinh năm 2001, vị trí sở trường: Tiền vệ, Đội tuyển Bỉ)

Kevin de Bruyne, Eden Hazard hay Romelu Lukaku vẫn còn đó, song đội tuyển Bỉ còn nhiều ngôi sao mới và dẫn đầu chính là Charles De Ketelaere. Chuyển tới AC Milan, nhà đương kim vô địch Serie A là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của De Ketelaere.

Tuy nhiên, ở Milan, cuộc cạnh tranh vị trí sẽ khốc liệt hơn, kỳ vọng lớn và các đối thủ cũng chất lượng hơn. De Ketelaere cần áp lực đó để trưởng thành. Và đội tuyển Bỉ cần một De Ketelaere trưởng thành, cho tương lai gần là World Cup 2022 và xa hơn là để dẫn dắt cả một thế hệ cầu thủ mới.

Thuận chân trái và chơi tốt nhiều vị trí từ hộ công, tiền vệ phải, thậm chí là trung phong cắm, ở tuổi 21, nhưng De Ketelaere đã có đến 120 lần ra sân cho Brugge (Bỉ), ghi 25 bàn trong đó có 18 bàn ở mùa trước.

Khoác áo AC Milan, tài năng trẻ người Bỉ được dự báo một tương lai sáng lạn như một “Kaka mới”. Kể từ lần đầu hồi tháng 11/2020, tiền vệ này đã có 8 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bỉ, ghi 1 bàn và được đánh giá là người kế tục Kevin De Bruyne.

Rodrygo Goes

(Sinh năm 2001, vị trí sở trường: Tiền đạo, Đội tuyển Brazil)

Trong màu áo Real Madrid, Rodrygo Goes đã chơi ấn tượng ở vị trí số 9 khi thay thế Karim Benzema gặp chấn thương. Tại La Liga mùa này, cầu thủ 21 tuổi có 3 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 4 lần ra sân.

Mùa trước, Rodrygo đã ghi tới 9 bàn thắng, 10 kiến tạo sau 49 trận ra sân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong số này, cú đúp chỉ trong vòng hơn 1 phút của Rodrygo vào lưới Man City (bán kết lượt về Champions League) trở thành nấc thang quan trọng đưa Real đến chức vô địch.

Nếu tiếp tục trau dồi tài năng, chơi tốt mỗi khi được trao cơ hội, Rodrygo không chỉ là gà son của Real Madrid mà còn có thể là ngôi sao sáng của đội tuyển Brazil tại Qatar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ