WHO xác nhận 780 ca mắc đậu mùa khỉ ở 27 quốc gia

GD&TĐ - Hôm nay (5/6), WHO đã có dữ liệu về 780 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Thông tin về các ca mắc này là từ 27 quốc gia không có dịch bệnh này.

Bệnh đậu mùa khỉ.
Bệnh đậu mùa khỉ.

Bản cập nhật của WHO cho biết từ 13/5 đến 2/6 năm nay, 870 ca mắc đậu mùa khỉ đã được xác nhận từ 27 quốc gia mà dịch bệnh này chưa lây lan.

Cần nhấn mạnh rằng từ 26/5 đến 2/6, khoảng 523 ca mắc đậu mùa khỉ mới đã được phát hiện. Tính đến ngày 2/6, chưa có trường hợp tử vong nào do căn bệnh này gây ra.

Theo AFP, WHO cho biết 780 ca đậu mùa khỉ này có thể thấp hơn so với con số thực tế do thông tin dịch tễ học và xét nghiệm bị hạn chế.

Số ca nhiễm cao nhất đã được phát hiện ở Anh (207), tiếp theo là Tây Ban Nha (156), Bồ Đào Nha (138), Canada (58), Đức (57), Pháp (33), Hà Lan (31), Ý ( 20), Mỹ (19) và Bỉ (12).

Bệnh đậu mùa ở khỉ là một bệnh do virus hiếm gặp, đặc hữu ở các vùng xa xôi gần rừng nhiệt đới của Trung và Tây Phi. Theo WHO, loại virus này thường được truyền sang người bởi các loài động vật hoang dã, chẳng hạn như động vật gặm nhấm và linh trưởng, trong khi đó sự lây lan thứ cấp giữa người với người bị hạn chế. Theo WHO, thông thường hệ số tử vong trong các đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ dao động từ 1% đến 10% với phần lớn các trường hợp tử vong ở các nhóm tuổi nhỏ hơn. Không có phương pháp điều trị hoặc vắc-xin đặc hiệu, nhưng việc tiêm chủng sớm hơn để chống lại bệnh đậu mùa cũng có tác dụng phòng ngừa hiệu quả cao.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ