WHO: Đậu mùa khỉ có liên quan đến biến đổi khí hậu

GD&TĐ - Những đợt bùng phát dịch bệnh như đậu mùa khỉ đã trở nên phổ biến hơn do biến đổi khí hậu - Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho biết hôm nay (2/6).

(Ảnh minh họa: TASS).
(Ảnh minh họa: TASS).

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ryan cho biết, “khi biến đổi khí hậu góp phần làm thay đổi nhanh chóng các hình thái thời tiết, dẫn đến hạn hán, con người và động vật có thể thay đổi hành vi của họ khi tìm kiếm thực phẩm. Do đó, các bệnh đặc trưng của động vật được truyền sang người”.

Ngày 31/5, người đứng đầu Văn phòng châu Âu của WHO Hans Kluge cho biết, không có gì chắc chắn tuyệt đối về khả năng ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ. Ông cảnh báo tốc độ lây lan của dịch bệnh này vào mùa hè có thể tăng lên. Các quốc gia đã ồ ạt dỡ bỏ nhiều hạn chế chống Covid-19, có nghĩa là mùa hè sẽ có những sự kiện với đông người tham gia.

Ngày 29/5, Nigeria đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ tử vong đầu tiên. Đó là một bệnh nhân 40 tuổi có bệnh nền và dùng thuốc ức chế miễn dịch.

Virus đậu mùa khỉ bắt đầu lây lan ở một số nước Tây Âu và các lục địa khác. Gần đây, các ca mắc được ghi nhận ở Australia, Bỉ, Đức, Anh, Canada, Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Mỹ.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.