WHO đưa ra cảnh báo vì Covid-19 tăng ở châu Âu, Nga phát triển vắc xin qua đường mũi

GD&TĐ - Hôm qua (23/11), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết có thể sẽ có thêm 700.000 người chết vì Covid-19 tại châu Âu vào tháng 3, nâng tổng số ca tử vong ở đây lên 2,2 triệu.

Nhân viên y tế và xe cứu thương ở Ukraine.
Nhân viên y tế và xe cứu thương ở Ukraine.

WHO kêu gọi mọi người đi tiêm phòng và tiêm nhắc lại.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 ở 53 quốc gia thuộc khu vực châu Âu của WHO đã vượt qua con số 1,5 triệu, trong đó số ca tử vong hàng ngày tăng gấp 2 từ cuối tháng 9 lên 4.200 ca mỗi ngày.

Khu vực châu Âu của WHO cũng bao gồm Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác cũng như Thổ Nhĩ Kỳ.

WHO cho biết thêm, các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) sẽ ở mức căng thẳng cao hoặc cực độ tại 49 trong số 53 quốc gia vào ngày 1/3. Pháp, Tây Ban Nha và Hungary nằm trong số các quốc gia dự kiến sẽ phải trải qua căng thẳng tột độ trong việc sử dụng ICU vào đầu năm 2022 theo dữ liệu được WHO châu Âu trích dẫn.

Hà Lan cũng đã bắt đầu đưa bệnh nhân Covid-19 sang Đức vào hôm qua khi các bệnh viện phải chịu áp lực và tình trạng lây nhiễm tăng lên mức kỷ lục. Áo đã bắt đầu áp lệnh phong tỏa thứ 4 vào hôm 22/11.

WHO cho biết một số lượng lớn người chưa được tiêm chủng cũng như “giảm khả năng bảo vệ do vắc xin gây ra” là một trong những yếu tố gây ra sự lây truyền cao ở châu Âu cùng với sự thống trị của biến thể Delta và việc nới lỏng các biện pháp vệ sinh.

Tại Nga, Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya cho biết có kế hoạch bắt đầu sử dụng vắc xin qua đường mũi trong tương lai gần khi hoàn thành xong các thử nghiệm lâm sàng.

Giám đốc Alexander Gintsburg của Trung tâm Gamaleya cho biết những người được nhận vắc xin qua đường mũi sẽ phát triển khả năng miễn dịch vô trùng. Điều này có nghĩa là một người đã nhận vắc xin sẽ không mang mầm bệnh.

Theo đó, khi sử dụng thêm vắc xin qua đường mũi, con người sẽ có thêm rào cản ngăn chặn Covid-19.

Vào tháng 10, trung tâm trên đã nhận được giấy phép của Bộ Y tế Nga cho giai đoạn 2 của các thử nghiệm lâm sàng đối với vắc xin Covid-19 dạng mũi. Ông Alexander Gintsburg nói rằng đây sẽ là dạng vắc xin bổ sung cho vắc xin thông thường để đảm bảo có thêm rào cản chống lại nhiễm trùng.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ