Israel lý giải việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em, Áo phong tỏa trở lại

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 258.338.164 ca mắc Covid-19, gồm 439.493 ca mới. Tổng số ca tử vong là 5.173.896, gồm 5.299 ca mới. Số ca hồi phục là gần 234 triệu.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em.
Tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em.

Israel bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin Pfizer-BioNtech Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào hôm qua (22/11) với hy vọng sẽ đánh bại sự gia tăng gần đây của số ca mắc Covid-19.

Đợt lây nhiễm thứ 4 tấn công Israel vào tháng 6 nhưng bắt đầu giảm dần vào tháng 9. Nhưng trong 2 tuần qua, tỷ lệ lây nhiễm của virus vốn thấp trong 1-2 tháng bắt đầu tăng lên và hiện đã vượt qua ngưỡng, cho thấy virus có thể lây lan theo cấp số nhân.

Số ca mắc hàng ngày cũng tăng lên trong vài ngày qua, một nửa số ca mắc được xác nhận là trẻ em từ 11 tuổi trở xuống.

Dân số 9,4 triệu của Israel tương đối trẻ, với khoảng 1,2 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5-11. Theo số liệu của Bộ Y tế, đến tháng 11, nhóm này chiếm hơn 1/3 số ca mới. Các nhà khoa học và quan chức nghi ngờ việc đất nước có thể đạt được “miễn dịch cộng đồng” trừ khi trẻ em được tiêm chủng.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cũng nói rằng việc tiêm chủng cho trẻ em trước hết là bảo vệ sức khỏe cá nhân các em chứ không chỉ để ngăn chặn sự lây lan của virus. Trong tuần qua, họ nhấn mạnh rằng mặc dù Covid-19 hiếm khi nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, nhiều người không có triệu chứng gì nhưng nó thể mang lại rủi ro về lâu dài.

Bộ Y tế Israel ước tính cứ 3.500 trẻ em bị nhiễm virus corona thì có 1 trẻ sau này sẽ phát triển Hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (MIS-C), trong đó các bộ phận của cơ thể bị viêm, bao gồm tim, phổi, thận, não, da và các cơ quan tiêu hóa. Hầu hết trẻ em mắc phải tình trạng này cần được điều trị chăm sóc đặc biệt và 1-2% tử vong.

Áo đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Tây Âu áp dụng quy chế phong tỏa trở lại kể từ khi vắc xin được tung ra, các cửa hàng, quán bar và quán cà phê không thiết yếu phải đóng cửa khi số ca mắc tăng lên.

Nước này yêu cầu mọi người làm việc ở nhà nếu có thể. Mọi người có thể rời nhà vì một số lý do nhất định, chẳng hạn như đi làm, mua đồ thiết yếu hoặc đi dạo.

Chính phủ Áo cho biết đã thông báo sẽ bắt buộc người dân tiêm chủng từ ngày 1/2. Nhiều người Áo hoài nghi về việc tiêm phòng. Khi chính phủ áp dụng các hạn chế, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra.

Hiện khoảng 1/3 người Áo chưa tiêm vắc xin – cao nhất ở Tây Âu. Nhà chức trách cho đây là nguyên nhân khiến số ca mắc tăng lên.

Trong khi đó Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Đức cũng cần có các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn để kiểm soát làn sóng lây nhiễm lập kỷ lục. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn khẩn cấp kêu gọi mọi người đi tiêm chủng. Ông cho biết ông chắc chắn rằng vào cuối mùa đông tất cả người Đức sẽ “tiêm chủng, hồi phục hoặc bị chết”.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ