WHO cảnh báo về kịch bản hạt nhân ‘tồi tệ nhất’ ở Iran

GD&TĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được cho là đang rất lo ngại cho một "sự cố hạt nhân" tiềm tàng ở Iran.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran.
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran.

Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO Hanan Balkhy, mới đây cảnh báo, "kịch bản xấu nhất" có thể xảy ra là một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran, hoặc việc một trong các bên tham chiến sử dụng vũ khí hạt nhân.

“Không có sự chuẩn bị nào có thể bảo vệ khu vực này khỏi những hậu quả có thể kéo dài hàng thập kỷ", bà Balkhy nói.

Kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28/2, các địa điểm hạt nhân trên khắp nước này đã bị tấn công. Cho đến nay, chưa có báo cáo nào về ô nhiễm phóng xạ trong khu vực.

Mỹ và Israel tuyên bố các cuộc tấn công của họ nhằm mục đích phá hủy chương trình làm giàu uranium của Cộng hòa Hồi giáo Iran, điều mà nước này khẳng định là vì mục đích hòa bình.

Nhiều người tin Israel đang sở hữu vũ khí hạt nhân không được công khai.

Tuần trước, David Sacks, cố vấn về trí tuệ nhân tạo và mật mã của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết, hệ thống phòng không Israel “có thể bị quá tải… và khi đó bạn phải lo lắng về việc Tel Aviv leo thang chiến tranh bằng cách cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Ông Trump bác bỏ những lo ngại này và nói với các phóng viên, “Israel sẽ không làm điều đó”.

Trong khi đó, chính quyền Iran cho biết, một loại đạn dược của Mỹ hoặc Israel đã bắn trúng khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr hôm 16/3, đây là vụ việc đầu tiên được báo cáo kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Aleksey Likhachev, Tổng Giám đốc tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga, mô tả vụ tấn công là "sự coi thường trắng trợn các quy tắc và nguyên tắc quan trọng của an ninh quốc tế".

Theo Rosatom, không có trường hợp thương vong nào được báo cáo, và mức độ phóng xạ vẫn ở mức bình thường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án vụ tấn công tên lửa vô trách nhiệm, và hoàn toàn không thể chấp nhận được nhằm vào khu vực bên trong nhà máy điện hạt nhân Bushehr, chỉ cách tổ máy phát điện đang hoạt động vài mét.

“Tel Aviv và Washington phải từ bỏ các cuộc tấn công liều lĩnh vào các cơ sở hạ tầng hạt nhân, điều này tạo ra nguy cơ thực sự về một thảm họa phóng xạ và môi trường trên quy mô toàn khu vực”, nhà ngoại giao Nga nói.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ