Vượt rừng sinh hoạt hè cùng học sinh dân tộc

GD&TĐ - Từ bỏ thời gian nghỉ hè sống bên gia đình, chồng con, hàng chục giáo viên cắm bản Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã tình nguyện ở lại điểm trường dạy học miễn phí cho học sinh và tham gia các hoạt động xã hội giúp con em, người dân đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. 

Vượt rừng sinh hoạt hè cùng học sinh dân tộc

Việc làm nghĩa tình của những người giáo viên cắm bản nơi đây không chỉ giúp học sinh vững tin đến trường, thắp lên niềm tin cho bà con nhân dân địa phương, mà còn góp phần làm sáng đẹp hình ảnh, phẩm chất của người giáo viên nhân dân, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp cho cộng đồng xã hội.

Một lòng vì học sinh

Trong gần 1 tháng nay, bất kể thời tiết mưa gió hay nắng nóng, hằng ngày những giờ học trên lớp của cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng vẫn diễn ra đều đặn ở các điểm trường. Vào ban đêm, giáo viên cắm bản cũng lặn lội đến từng gia đình học sinh hướng dẫn các em học bài, chỉ bảo nếp ăn, nếp ở, sinh hoạt đời thường cho các em học sinh.

Vừa dạy những kỹ năng sống cần thiết cho con em, vừa hướng dẫn phụ huynh học sinh xây dựng môi trường học tập cho con em mình tại nhà… những việc làm mang ý nghĩa thiết thực đó của những giáo viên nơi đây đang dần dần làm thay đổi nhận thức của con em, bà con dân bản về việc học.

Nói về hoạt động hè của cán bộ, giáo viên nhà trường, thầy Bùi Quang Ngọc – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng - cho biết: Khi có chủ trương tổ chức hoạt động hè cho học sinh tại các điểm trường, nhà trường thực sự cảm thấy rất khó khăn. Bởi 100% cán bộ, giáo viên đang công tác tại trường đều từ vùng xuôi lên, tất cả đều mong dịp nghỉ hè để có thời gian về sum vầy, đoàn tụ cùng gia đình sau 1 năm giảng dạy ở vùng miền núi.

Trong đó, có những giáo viên cắm bản lâu nay chưa hề được về thăm gia đình vì điều kiện đi lại khó khăn và tiền bạc cũng không dư giả gì. Vậy nhưng, khi vừa thông báo chủ trương tổ chức hoạt động hè cho học sinh thì tập thể giáo viên phấn khởi hưởng ứng và có ý kiến thống nhất cao. Năm học vừa kết thúc cũng là lúc mà đội ngũ giáo viên bắt tay ngay vào tổ chức các hoạt động hè cho các em học sinh ngay tại điểm trường của mình.

Theo thầy Bùi Quang Ngọc, năm học 2015 - 2016, Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng có tất cả 9 điểm trường lẻ và 1 điểm trường chính, với 27 giáo viên và 315 học sinh. Với điều kiện đặc thù của một vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khi tham gia giảng dạy tại trường, giáo viên vừa dạy học theo chương trình phân công, vừa có nhiệm vụ dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém và dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh.

Ngoài nhiệm vụ chính này, giáo viên còn phải sống gần gũi, gắn bó mật thiết với dân, vừa thực hiện vận động đưa học sinh trở lại trường, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ huynh tạo điều kiện, môi trường học tập thuận lợi cho con em mình.

Đồng thời, khi tham gia các hoạt động công tác xã hội, cán bộ, giáo viên là những cây tuyên truyền viên tích cực trong cuộc chiến với đói nghèo, lạc hậu để xây dựng đời sống văn hóa mới cho bà con dân bản. Hoạt động hè năm nay được tổ chức không chỉ có mục đích ôn luyện kiến thức mà còn là một cách làm hay nhằm ngăn chặn học sinh bỏ học giữa chừng, vừa tạo sân chơi, sinh hoạt hè bổ ích cho con em đồng bào dân tộc.

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp

Dẫu biết rằng, cuộc sống của những người giáo viên cắm bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở đâu cũng khó khăn, thiếu thốn, nhưng khi được lắng nghe những lời tâm sự của những người giáo viên nơi đây, chúng tôi thực sự khâm phục ý chí cũng như tấm lòng của người giáo miền núi.

“Cho dù, sống trong điều kiện vật chất vô cùng khó khăn nhưng ngọn lửa yêu nghề vẫn không hề vơi đi, tâm hồn họ vẫn vẹn nguyên tấm lòng yêu trẻ, nặng lòng với sự nghiệp giáo dục vùng khó. Bởi hơn ai hết, những người giáo viên vùng cao luôn thấu hiểu được nỗi khó khăn, thiếu thốn, sự thiệt thòi của con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính vì vậy, tình thương của những người giáo viên không chỉ tận tâm dạy học trên lớp, mà còn hết lòng chăm lo, quan tâm nếp ăn, nếp ở cho con em địa phương. Trên cương vị là giáo viên, những thầy cô giáo không chỉ là người truyền thụ kiến thức cho học sinh thân yêu của mình, mà còn đi đến từng nhà trong các thôn, làng để tuyên truyền, vận động người dân đưa con em ra lớp” - thầy Ngọc tâm sự.

Theo thầy Nguyễn Đình An – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trà My, trong 1 tháng qua, tại các thôn, bản thuộc xã Trà Leng, ngày ngày có gần 30 giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng bám trường, bám bản tổ chức dạy hè cho con em học sinh và thực hiện các hoạt động công tác xã hội tại địa phương.

Đây là nơi đầu tiên của huyện Nam Trà My tổ chức hoạt động bổ ích này. Trong thời gian 2 tháng hè còn lại, ở các đơn vị trường học khác trên địa bàn cũng sẽ tổ chức triển khai, ước tính sẽ có gần 300 cán bộ, giáo viên ngành GD-ĐT huyện Nam Trà My tham gia. Điều cảm động hơn cả là tất cả những giáo viên tham gia tổ chức hoạt động hè cho học sinh đều tự nguyẹn làm đơn tập thể, xin được ở lại trường để giúp đỡ học sinh.

“Ngành GD-ĐT huyện miền núi Nam Trà My thực sự xúc động và chia sẻ trước tinh thần trách nhiệm cũng như tấm lòng thương yêu học sinh của đội ngũ giáo viên. Những việc làm có ý nghĩa thiết thực của đội ngũ cán bộ, giáo viên là niềm tự hào, hạnh phúc chung của ngành GD-ĐT địa phương.

“Ở vùng miền núi Nam Trà My, con em học sinh đồng bào dân tộc luôn có tâm lý sẵn sàng lên nương, lên rẫy tham gia lao động, sản xuất cùng gia đình hơn là hoạt động học tập. Đa phần các em đều có tâm lý nhút nhát, e ngại, ngại trong giao tiếp, thiếu các kỹ năng sống trong cuộc sống đời thường. Trong khi đó, năng lực ngôn ngữ tiếng Việt là một trong những rào cản của việc học tập và tiếp thu bài giảng của giáo viên.

Tình trạng học sinh khi chuẩn bị vào lớp 1 nhưng vẫn chưa biết tiếng Việt, hay như học sinh lớp 2, thậm chí lớp 3 vẫn còn biết rất ít tiếng Việt còn chiếm một tỷ lệ khá nhiều. Vì vậy, công tác chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh luôn là vấn đề trăn trở của ngành GD-ĐT và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Chính vì thế, việc làm của những giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng trong dịp hè này có một ý nghĩa rất thiết thực. Các lớp học hè không chỉ có mục đích tăng cường tiếng Việt, củng cố kiến thức cho học sinh, mà còn là một hoạt động hè bổ ích, giúp con em hình thành các kỹ năng sống, kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức”, thầy An chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ