Giai đoạn nồng nhiệt
Giai đoạn nồng nhiệt thường là một hoặc hai năm đầu sau khi kết hôn. Khi mới bắt đầu, hai người chuyển từ tình nhân sang vợ chồng. Mặc dù danh tính đã thay đổi, nhưng tình cảm của họ vẫn duy trì sự ngọt ngào và nồng nhiệt như thời kỳ hẹn hò.
Hơn nữa, họ vừa bước vào một giai đoạn mới của mối quan hệ, nếm trải vị ngọt của cuộc sống hôn nhân, đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn và tuyệt vời của hôn nhân, vì vậy sức hút giữa hai bên vẫn rất mạnh mẽ.
Trong thời kỳ nồng nhiệt, mối quan hệ giữa hai vợ chồng ổn định, tình yêu là trọng tâm của cuộc sống, vì tạm thời không có áp lực nuôi con, chỉ cần hai người tận hưởng cuộc sống, vui vẻ là đủ.
Giai đoạn điều chỉnh
Sau giai đoạn đam mê, đến giai đoạn điều chỉnh. Ở giai đoạn này, mọi sự lãng mạn và vẻ đẹp của hôn nhân dần biến mất trong cuộc sống hàng ngày với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Trong cuộc sống hỗn loạn, nhiều mâu thuẫn và xung đột cũng thường xuyên xảy ra.
Dần dần bạn sẽ thấy người kia dường như không phải là người bạn đời lý tưởng mà bạn tưởng tượng lúc đầu. Đôi khi bạn nghi ngờ cuộc hôn nhân của mình vì một cuộc cãi vã, và tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm khi lựa chọn bước vào cuộc hôn nhân với người đang đứng trước mặt hay không.
Thời kỳ nổi loạn
Trong thời kỳ nổi loạn, mối quan hệ giữa vợ và chồng sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.
Những cuộc cãi vã và xung đột thường xuyên đã vô hình làm tiêu hao lòng tin và tình yêu của hai người dành cho nhau. Sự thất vọng ngày càng tăng, thậm chí còn làm lung lay ý định ban đầu của hai người về hôn nhân.
Nghiêm trọng hơn là một trong hai vợ chồng đã có ý định ngoại tình. Mặc dù không có hành động thực tế nào, nhưng hai người có thể đã tưởng tượng ra viễn cảnh như vậy nhiều lần trong đầu.
Thời kỳ hợp tác

Trong thời kỳ hợp tác, tình yêu không còn là trọng tâm của hôn nhân nữa. Trọng tâm của hôn nhân chuyển từ cặp đôi sang con cái.
Vì con cái, bạn sẽ làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Đàn ông làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp của mình để tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho con. Phụ nữ làm việc chăm chỉ cho gia đình để tạo ra bầu không khí tốt cho con.
Cả hai người đều có mục tiêu sống chung và làm việc chăm chỉ vì con cái. Kết quả là, họ thường bỏ qua nhau và tạm thời quên đi xung đột về nhu cầu tình cảm giữa hai bên.
Thời kỳ tái cấu trúc
Thời kỳ tái cấu trúc cũng là thời kỳ cân bằng của hôn nhân. Ở giai đoạn này, con cái đã trưởng thành, sự nghiệp của cả hai vợ chồng đều phát triển, điều kiện gia đình và mức sống cũng ổn định.
Bạn đã ở độ tuổi trung niên, đã tích lũy đủ kinh nghiệm và trải nghiệm sống, bạn trở nên trưởng thành và ổn định hơn, tính tình của bạn ngày càng trở nên ôn hòa.
Trong cuộc sống hằng ngày, bạn sẽ không cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, và bạn sẽ không tranh luận về việc ai thắng ai thua như khi còn trẻ.
Bạn đã học được cách bao dung và nhẫn nhịn, bạn có thể hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Mối quan hệ cũng dần chuyển từ tình yêu sang tình cảm gia đình.
Thời kỳ khủng hoảng
Bước vào tuổi trung niên, những nút thắt trong sự nghiệp, những thay đổi trong gia đình, sinh nở, lão hóa, bệnh tật và cái chết cùng những sự kiện lớn khác trong cuộc sống sẽ lần lượt diễn ra.
Vào thời điểm này, bất kể bên nào phải đối mặt với những khó khăn này, thì đó cũng là áp lực lớn đối với cả gia đình. Vợ chồng là một, cùng nhau thịnh vượng và cùng nhau chịu khổ.
Chỉ cần hai người đồng tâm nhất trí, cùng nhau song hành, thì không có khó khăn nào là không thể giải quyết.
Thời kỳ hoàn mỹ
Sau nửa cuộc đời thăng trầm, cuối cùng hai người đã bước vào giai đoạn đẹp nhất của hôn nhân. Lúc này, hai người đã hiểu rõ về nhau, bởi vì đã cùng nhau trải qua nhiều giai đoạn của cuộc sống, cùng nhau chịu đựng gian khổ, đau đớn, tổn thương.
Những thử thách của cuộc sống trước đã khiến hai người nhìn nhận rõ ràng và xác định rằng đối phương chính là người bạn đời tuyệt vời nhất. Không ai và không điều gì có thể chia cắt hai người nữa. Theo thời gian, hai người sẽ già đi cùng nhau cho đến cuối cuộc đời.
Giai đoạn hoàn hảo là giai đoạn cuối cùng của hôn nhân và là giai đoạn mà mọi cặp đôi đều mong muốn vươn tới.