Vũng Tàu: Hơn 12 nghìn học sinh huyện đảo làm thủ tục dự thi

GD&TĐ - Chiều 6/7, hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đến trường thi làm thủ tục và điều chỉnh sai sót thông tin.

Học sinh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Học sinh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Học sinh huyện đảo vui vì thi tại chỗ

Báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu không có trường hợp nào sai sót nghiêm trọng xảy ra, thí sinh làm thủ tục đăng ký khá thuận lợi. Tại huyện đảo Côn Đảo, 99 thí sinh dự thi đều đến làm thủ tục dự thi đầy đủ trong thời tiết nắng dịu.

Ông Nguyễn Văn Khả- Phó trưởng Phòng truyền thông và Tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM -đơn vị hỗ trợ và kiểm tra thi tại Vũng Tàu cho biết; thí sinh huyện đảo làm thủ tục nhanh gọn và đầy đủ, không ghi nhận trường hợp nào sai sót.

Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên trên huyện đảo (các năm trước phải vào đất liền), Nguyễn Thế Trung, học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu cho biết: Bản thân em và bố mẹ em cảm thấy rất thoải mái khi được thi ngay tại huyện đảo. Việc không phải di chuyển giúp tâm lý em khá thoải mái và tự tin khi bước vào kỳ thi. Trong buổi thi ngày mai em tin mình sẽ làm bài tốt vì em đã củng cố và rà soát lại kiến thức bài vở rất kỹ”- Trung nói.

Thầy Lê Đình Tuyến- Phó hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo cho biết: Tới thời điểm này Nhà trường đã tổ chức thi thử, kiểm tra hồ sơ, nhằm kịp thời bổ sung những thiếu sót để hoàn thiện hồ sơ học sinh.

"Công tác tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh được Nhà trường triển khai từ rất sớm. Bắt đầu từ ngày 11/2 đến 25/6 học sinh đã được ôn tập, củng cố kiến thức. Các em cũng được cho thi thử để hoàn thiện thêm những kỹ năng, kiến thức, nhằm đánh giá lại tốt nhất khả năng và năng lực học tập của mình, khắc phục những hạn chế hay mắc phải.

Có thể nói, công tác chuẩn bị và ôn tập của học sinh huyện đảo là rất chu đáo, các em đã sẵn sàng, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với tâm thế tự tin nhất"- thầy Tuyến nói.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có 23 điểm thi chính thức và 8 điểm thi dự phòng tại 8 huyện/thị/thành phố. Đa số điểm thi đều tổ chức ghép thí sinh của 2 trường trở lên và đặt tại trường THPT ở khu vực trung tâm, thuận lợi cho học sinh, cán bộ, giáo viên coi thi.

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã huy động 1.809 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi; trong đó 47 chiến sĩ công an phối hợp bảo đảm an ninh tại 23 điểm thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm nay là 12.737 em, với 545 phòng thi.

Học sinh huyện Côn Đảo bước vào làm bài thi

Học sinh huyện Côn Đảo bước vào làm bài thi

Công tác chuẩn bị chu đáo từ sớm

Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn tại các điểm thi trên toàn tỉnh, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương để thành lập Ban vận chuyển đề thi, bài thi gồm 9 tổ, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đề thi từ nơi sao in đến bàn giao cho các điểm thi vào mỗi ngày thi.

Các tổ sẽ bảo đảm hoàn thành bàn giao trước 6h45 phút sáng và nhận bài thi của ngày, vận chuyển về nơi lưu trữ chung của Hội đồng thi. Riêng điểm thi huyện Côn Đảo, do tình hình đặc thù nên đề thi tiếp tục được vận chuyển ra bằng máy bay trực thăng như hằng năm.

Theo bà Trần Thị Ngọc Châu- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thì Sở đã đề nghị Công ty Trực thăng miền Nam sẽ hỗ trợ mở chuyến bay vào sáng 5/7 đưa 18 thành viên đoàn cán bộ coi thi cùng đề thi ra Côn Đảo tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại huyện theo đúng lịch thi của Bộ GDĐT.

“Sau kỳ thi, ngày 9/7 trực thăng đưa bài thi và các thành viên đoàn cán bộ coi thi về TP Vũng Tàu để bàn giao đến nơi lưu trữ chung để làm công tác chấm”- bà Châu nói.

Theo nữ giám đốc Sở, trước ngày thí sinh làm thủ tục công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được triển khai một cách chu đáo, kỹ lưỡng. Sở GD&ĐT đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng rà soát các khâu, chuẩn bị đủ nhân sự, xây dựng kế hoạch cung cấp điện, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và tổ chức thanh kiểm tra tất cả các khâu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn tuyệt đối theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ