Vừa thi đấu, vừa học tập: Những vận động viên vẫn tỏa sáng trên bảng điểm

GD&TĐ - Giữa lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, nhiều vận động viên trẻ của TPHCM vẫn không ngừng nỗ lực trên hành trình chinh phục tri thức.

Học sinh lớp 12 tại Phân hiệu Giáo dục thường xuyên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao.
Học sinh lớp 12 tại Phân hiệu Giáo dục thường xuyên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Trung tâm vẫn còn nhiều thách thức về cơ sở vật chất xuống cấp, chính sách còn vướng mắc. Tuy nhiên, mô hình giáo dục đặc thù dành cho vận động viên (VĐV) vẫn nỗ lực vượt khó từng ngày, trở thành một điểm sáng đầy tự hào.

Theo ông Đinh Mạnh Tường, Phó Giám đốc Trung tâm, giữa bối cảnh khó khăn chung, công tác giáo dục toàn diện cho VĐV vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu và gặt hái được những thành quả đáng khích lệ.

Nhiệm vụ này được giao cho Phân hiệu Giáo dục thường xuyên (GDTX) thuộc Trung tâm, nơi các VĐV vừa phải đảm bảo lịch tập luyện, thi đấu dày đặc, vừa phải hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Năm học 2024-2025, Phân hiệu có 465 học viên từ lớp 6 đến lớp 12. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, kết quả học tập vẫn rất ấn tượng: 93,04% học viên đủ điều kiện lên lớp, và đặc biệt, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 93,2% (96/103 học viên). Đây là một con số “biết nói”, minh chứng cho sự nỗ lực phi thường của cả thầy và trò.

Thực tế, điều kiện dạy và học tại Phân hiệu còn rất nhiều thiếu thốn. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu, trang thiết bị vừa thiếu, vừa xuống cấp. Các phòng học chức năng, phòng thực hành cho các môn khoa học tự nhiên gần như không có.

“Để giải quyết tình thế, giáo viên và học sinh phải tìm đến một giải pháp sáng tạo đó là học thực hành qua... YouTube. Việc xem các video thí nghiệm trực tuyến đã trở thành cách duy nhất để các VĐV không bị hổng kiến thức, đảm bảo theo kịp chương trình”, ông Tường cho hay.

ab.jpg
Đội Taekwondo TPHCM đạt thành tích Giải Vô địch các câu lạc bộ Quốc gia.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên hầu hết là thỉnh giảng, gây không ít khó khăn trong việc sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt cho các VĐV thường xuyên phải di chuyển thi đấu. Việc phối hợp giữa nhà trường, huấn luyện viên và phụ huynh (nhiều em ở các tỉnh xa) cũng là một thách thức lớn trong việc quản lý và giáo dục các em một cách toàn diện.

Ông Tường cho biết thêm, công tác tuyển chọn VĐV theo hướng "tinh gọn, chất lượng" đạt gần 98% chỉ tiêu. Thành tích thi đấu quốc tế và trong nước với hàng nghìn huy chương các loại là minh chứng rõ nét nhất.

“Đặc biệt, Trung tâm còn tiên phong ứng dụng công nghệ AI, phân tích sóng não và xây dựng hệ thống quản trị số trong huấn luyện, cho thấy một tư duy quản lý hiện đại và khát vọng bứt phá mạnh mẽ trong tương lai”, ông Tường cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trung Quốc tuyển giáo viên nghỉ hưu cho vùng nông thôn.

Trung Quốc tuyển giáo viên nghỉ hưu

GD&TĐ - Chính phủ Trung Quốc sẽ tuyển dụng 7 nghìn giáo viên đã nghỉ hưu cho các trường nông thôn trong năm nay, theo thông cáo chung của Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính.