Vừa rút tiền từ ngân hàng Vietinbank, nữ kế toán bị kẻ lạ mặt tấn công, cướp giật tài sản

GD&TĐ - Phát hiện thấy bị hại rút tiền từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đi ra, đối tượng đã tấn công vào vùng mặt bị hại để cướp tiền nhưng bất thành.

Đối tượng Hoàng Xuân Hào.
Đối tượng Hoàng Xuân Hào.

Ngày 27/1, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Xuân Hào (SN 1972, trú tại khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, khoảng 14h15’ ngày 24/1, tại đường Trường Chinh (đoạn trước cửa quán Hải sản Vân Đồn - số 216 Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương), chị Huỳnh Thị Thu H. (SN 1984, trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) đang ngồi trên xe ô tô mang BKS: 19N - 3955 thì bất ngờ bị đối tượng Hoàng Xuân Hào đi xe máy lao đến.

Đối tượng Hào sau đó đã dùng tay đấm vào mặt và giật lấy chiếc túi ni lông chị Hà đang cầm trên tay. Trong túi ni lông thời điểm trên có số tiền 22 triệu đồng.

Chị H. theo phản xạ đã kịp giằng lại túi. Ngay lúc này, anh Quách Đình T. (SN 1989, trú tại thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng - lái xe của xí nghiệp NPK Hải Dương) đang ở trong quán Hải sản Vân Đồn kịp thời phát hiện ra sự việc và cùng một số người dân khống chế, bắt giữ đối tượng Hào đồng thời báo cho cơ quan công an.

Đối tượng Hoàng Xuân Hào.
Đối tượng Hoàng Xuân Hào.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và hiện đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hào.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định chị H. là kế toán của xí nghiệp NPK Hải Dương, đang trên đường đi lĩnh tiền cho doanh nghiệp.

Đối tượng Hào theo dõi chị Hà từ khi chị đến rút tiền tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Hải Dương (địa chỉ tại số 1 Hồng Quang, thành phố Hải Dương).

Khi chị H. rời khỏi ngân hàng, Hào đi xe máy bám theo xe ô tô của chị. Đến đoạn trước cửa quán Hải sản Vân Đồn, thấy xe ô tô của chị H. dừng lại, lái xe Thành đi vào trong quán, Hào đã lợi dụng thời cơ xông vào xe cướp tiền của chị H.

Theo cơ quan chức năng, Hoàng Xuân Hào từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.