Bắt 2 đối tượng thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản của công nhân

GD&TĐ - Không công ăn việc làm, các đối tượng rủ nhau xuống địa bàn thành phố Bắc Ninh lợi dụng sơ hở của công nhân khi tan ca để cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Đinh Thế Anh và Hoàng Hồng Thái tại cơ quan chức năng.
Hai đối tượng Đinh Thế Anh và Hoàng Hồng Thái tại cơ quan chức năng.

Ngày 26/1, thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thế Anh (36 tuổi) và Hoàng Hồng Thái (28 tuổi, cùng trú tại huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 19/1, trong qua trình tuần tra tại phường Nam Sơn, Tổ công tác Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện 2 đối tượng đèo nhau trên xe máy hiệu Honda Wave có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng tiến hành dừng xe kiểm tra, 1 đối tượng đã bỏ chạy. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện người cầm lái là Hoàng Hồng Thái có 3 điện thoại không chứng minh được nguồn gốc.

Hai đối tượng Đinh Thế Anh và Hoàng Hồng Thái tại cơ quan chức năng.
Hai đối tượng Đinh Thế Anh và Hoàng Hồng Thái tại cơ quan chức năng.

Tại trụ sở làm việc, Thái khai nhận đã cùng đối tượng bỏ chạy là Đinh Thế Anh vừa thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường Nam Sơn và phường Vân Dương (thành phố Bắc Ninh).

Bước đầu đấu tranh, đối tượng khai do không có việc làm ổn định nên đầu tháng 1/2022, hai đối tượng đã rủ nhau xuống địa bàn thành phố Bắc Ninh lang thang, lợi dụng sơ hở của công nhân khi tan ca để cướp giật tài sản, bán lấy tiền chia nhau.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ đầu năm 2022 đến nay các đối tượng đã gây ra ít nhất 10 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã bắt 2 đối tượng, thu 4 điện thoại di động, 1 xe máy là tang vật vụ án và tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…