Vừa ra tù, 2 đối tượng lại đột nhập nhà dân trộm két sắt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Có tổng 14 tiền án và mới ra tù nhưng 2 đối tượng đã đột nhập nhà dân để trộm két sắt bên trong có nhiều tiền, vàng.

Cán bộ công an làm việc với Nguyễn Thành Trung.
Cán bộ công an làm việc với Nguyễn Thành Trung.

Ngày 12/10, Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị này vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng gây ra vụ trộm két sắt chứa 3,2 lượng vàng và một số tài sản khác.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Thành Trung (SN 1982, trú tại 56 Mạc Đĩnh Chi, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Vũ Đình Đức (SN 1981, trú tại khu 5, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương).

Theo cơ quan công an, Trung và Đức là 2 đối tượng có quá khứ bất hảo. Mỗi đối tượng đều đã có 7 tiền án (trong đó có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội Đánh bạc) và cùng được ra trại tháng 7/2022.

Trở lại với diễn biến vụ án, khoảng 17h ngày 15/9, bà Trần Thị L. (SN 1971, trú tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đi làm về phát hiện cổng, cửa nhà bị mở tung, đồ đạc trong nhà đã bị lục lọi.

Kiểm tra tài sản, bà xác định đã bị mất 1 két sắt bên trong có 3,2 cây vàng 9999; 1 vòng cổ vàng 18k, nặng 1,5 chỉ; 1 tờ tiền mệnh giá 100 USD; một số giấy tờ nhà đất và bằng cấp của con gái bà Lự. Tổng trị giá tài sản khoảng 170 triệu đồng.

Vũ Đình Đức tại cơ quan công an.
Vũ Đình Đức tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thành Trung và Vũ Đình Đức là 2 đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng khai, sau khi trộm két, chúng đã đi mua kìm cộng lực và một số công cụ để phá két sắt. Số tài sản trộm được, 2 đối tượng đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.